Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Quách Du| 28/04/2017 06:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều tháng nay, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi cây Sú, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, (Thanh Hóa) diễn ra rầm rộ khiến chính quyền địa phương khó xử lý.

Để nắm bắt thông tin về tình hình khai thác vàng trái phép, PV đã tìm về khu vực đồi cây Sú, xã Thạch Cẩm (Thạch Thành). 

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Toàn cảnh khu bãi vàng trái phép

Từ đỉnh đồi nhìn xuống là rất nhiều lán trại được dựng lên phía chân đồi, quanh đó là nhiều hố đào sâu hoắm, đất đá được đưa lên chất thành từ đống. Tiếp cận gần hơn, nhiều máy móc, dây bơm, dây điện chằng níu khắp nơi. Có tất thảy 7 lán trại được dựng lên để che chắn máy móc và làm nhà ở cho các “phu vàng”.

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Máy móc được bày la liệt để phục vụ việc đãi đất tìm vàng

Tại thời điểm tiếp cận bãi vàng (trưa 25/4), những người tham gia đào vàng đã nghỉ, quanh đó là nhiều máy móc, cuốc xẻng, quần áo, chăn màn được bày, treo khắp nơi. Gần đó, xuất hiện những hố đào, hầm đào sâu hoắm được chống đỡ bởi rất nhiều cọc tre tránh đổ sập.

Từ dưới hố sâu, nhiều đất đá được đưa lên mặt đất rồi qua một máy nghiền mịn trước khi cho xuống bể (bể được đắp đất lên, lót bạt và cho nước vào) để tiến hành "đãi đất tìm vàng".

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Những hố, hầm đào sâu hoắm được các cọc chống đỡ tránh bị đổ sập

Cùng đi thực địa với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Lương, cán bộ địa chính xã Thạch Cẩm, tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trên. Bởi theo ông Lương: “Trước đó, UBND xã đã nhiều lần xuống kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu các đối tượng dừng toàn bộ hoạt động tại đây. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã về phối hợp với Công an huyện Thạch Thành và UBND xã Thạch Cẩm vào thu giữ máy móc, đồng thời lấp 1 hố (sâu khoảng 7 m) và tháo dỡ toàn bộ lán trại, trả lại mặt bằng. Không hiểu sao đến nay họ vẫn hoạt động”. 

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Nhiều lán trại được dựng lên để che máy móc và làm lều ở cho phu vàng

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Soạn, Chủ tịch UBND xã Thạch Cẩm cho biết, việc khai thác vàng trái phép tại khu vực trên diễn ra từ độ cuối năm 2016, người đứng ra khai thác vàng trái phép là ông Khương Phú Sơn (ngụ tại Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa), khu vực khai thác thuộc đất nông nghiệp của hai hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bảy (thôn Đồng Tiến) và ông Phạm Ngọc Môn (thôn Thạch Môn).

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép

Sau khi đất đá được đưa lên sẽ chuyển đến một máy nghiền nhỏ trước khi cho xuống bể nước để đãi lấy vàng

Sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền xã đã vào kiểm tra và được biết, việc thăm dò, khai thác vàng của ông Khương Phú Sơn là trái pháp luật nên yêu cầu dừng khai thác, tháo dỡ lán trại, đưa máy móc ra khỏi khu vực đồi Cây Sú. Tuy nhiên, ông Sơn vẫn không chấp hành, lén lút khai thác. "Do thẩm quyền của xã có hạn, không thể bắt giữ những máy móc, tài sản quá lớn. Vậy nên chúng tôi đã báo cáo huyện để phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc", ông Soạn cho biết.

Chiều 25/4, trao đổi với ông Bùi Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, ông Thông cho biết, chưa nhận được báo cáo nào của xã Thạch Cẩm báo cáo lên về tình trạng khai thác vàng trái phép nên không nắm được. "Nếu như những gì các anh phản ánh tôi sẽ báo cáo Chủ tịch huyện và cử đoàn xuống kiểm tra, sau đó mới đưa ra hướng xử lý” - ông Thông nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Đột nhập bãi khai thác vàng trái phép