Kon Tum: UBND xã cho doanh nghiệp “mượn” sân vận động làm nơi tập kết cát

A.N| 04/03/2020 15:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi khai thác cát, vận chuyển quãng đường hơn 30 km, một đơn vị đã mượn sân vận động của xã Đăk La (Đăk Hà - Kon Tum) để làm bãi tập kết cát.

Theo đó, bãi tập kết này được xác định là của một một doanh nghiệp, do một người tên Khoa đứng ra xin. Sau khi tận thu cát (có giấy phép) ở Thủy điện Đăk Pxi (Đăk Hà), đã trực tiếp ra UBND xã Đăk La đặt vấn đề xin mượn đất của xã để tập kết cát.

Kon Tum: UBND xã cho doanh nghiệp “mượn” sân vận động làm nơi tập kết cát

UBND xã Đăk La.

Theo ông Nguyễn Quang Thịnh, Chủ tịch UBND xã Đăk La, sân vận động này đã xuống cấp, đá nổi lên nhiều nên tận dụng cho ông Khoa đổ để sau này xin cát, san mặt sân nhằm tạo khu thể thao cho bà con vui chơi.

Đến nay, Công an tỉnh và Sở TNMT tỉnh Kon Tum đã lên làm việc, yêu cầu di dời số cát “khổng lồ” này ra khỏi sân vận động. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên số lượng cát này vẫn chưa được chuyển đi. Ngoài ra, hiện nay, xã không cho xe đổ thêm cát vào điểm tập kết.

Kon Tum: UBND xã cho doanh nghiệp “mượn” sân vận động làm nơi tập kết cát

Kon Tum: UBND xã cho doanh nghiệp “mượn” sân vận động làm nơi tập kết cát

Bãi cát “khủng” ngay giữa sân vận động do xã cho mượn.

Cũng theo ông Thịnh, sắp tới trên địa bàn xã sẽ thực hiện việc xây dựng nông thôn mới với khoảng 2km đường. Nếu doanh nghiệp không di dời kịp thời xã sẽ vận dụng số lượng cát này, nếu doanh nghiệp bán thì xã sẽ mua rẻ và huy động hỗ trợ thêm.

Khi PV đặt vấn đề, việc lãnh đạo xã có biết hay không các quy định về tập kết bãi cát, ông Nguyễn Quang Thịnh, cho biết: “Trước đây không để ý, vì nghĩ mặt sân vận động đá sỏi nhiều quá nên đã cho mượn, chứ không phải cho thuê. Nếu lúc đầu kiểm tra, biết quy định bến, bãi thì không ai dám cho mượn. Một phần do chỗ quen biết nên khi họ làm việc xã cũng tạo điều kiện".

Được biết, đây là sân vận động chính thường xuyên tổ chức các hoạt động trên địa bàn xã. Thời gian tới, sân này sẽ được sử dụng vào các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng. Việc UBND xã cho mượn sân vận động để tập kết cát “khủng” lên đến số lượng nghìn khối, liệu có ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Ngoài ra, việc dùng đất công để cho mượn có đúng với quy định của pháp luật về vấn đề cấp quyền bến, bãi cũng như sử dụng đất?.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: UBND xã cho doanh nghiệp “mượn” sân vận động làm nơi tập kết cát