Bãi tập kết cát sỏi ‘uy hiếp’ công trình thủy lợi

Hoàng Oanh| 02/06/2017 06:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việc hoạt động bến thủy nội địa tại vị trí bãi tập kết cát sỏi trên không chỉ có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông thủy, mà còn ảnh hưởng đến kết cấu công trình đập tràn gần đó.

Hệ thống công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị được khởi công xây dựng từ năm 1978. Công trình này có nhiệm vụ quan trọng trong việc cấp nước tưới tự chảy cho gần 15.000 ha lúa và hoa màu của 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, từ tháng 4/2016, không hiểu vì sao trong phạm vi bảo vệ của công trình này bỗng dưng một bãi tập kết cát sỏi đi vào hoạt động gây nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của đập thủy lợi. Không chỉ vậy, nội dung đơn thư còn phản ánh, bãi tập kết cát sỏi nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường thủy nội địa, sử dụng phương tiện vận tải chạy trên bề mặt đập đã gây mất an toàn cho người dân đi lại trên đường.

Bãi tập kết cát sỏi ‘uy hiếp’ công trình thủy lợi

Bãi tập kết cát sạn của Công ty Nguyên Hà nằm sát ngay đập tràn thủy lợi Nam Thạch Hãn

Theo tìm hiểu, bãi tập kết cát trên của Công ty TNHH MTV Nguyên Hà (Cty Nguyên Hà) được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép hoạt động 18 năm từ ngày 1/5/2015 đến 31/12/2034.

Theo giấy phép, bãi tập kết cát sỏi này nằm cách chân đập tràn Nam Thạch Hãn 80m về phía thượng lưu, có diện tích khoảng 500m2, nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, sau biển báo đường thủy nội địa “Cấm phương tiện đi qua tính từ vị trí đặt báo hiệu”.

Một người dân sống cạnh đó cho biết: “Vào mùa mưa, nước sông chảy mạnh, mấy con thuyền hút cát lớn neo đậu ở bãi tập kết gần đập mà đứt neo trôi về đập thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Ghi nhận của PV tại đây, mặc dù các đơn vị chức năng đã gắn biển báo cấm phương tiện đi lại nhưng theo quan sát, 1 tàu hút cát lớn vẫn đang neo đậu tại khu vực cấm. Cạnh đó, là một thuyền khác đang chuyển cát từ thuyền lên bãi.

Ông Hà Văn Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Đoạn quản lý đường thủy nội địa tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác kiểm tra thực tế về công tác phòng chống lũ lụt trên tuyến sông Thạch Hãn, đơn vị đã từng phát hiện việc neo đậu thuyền vào hoạt động máy đào trên bờ ở bãi tập kết vật liệu của Cty Nguyên Hà gây mất an toàn giao thông đường thủy.

“Bởi thời điểm kiểm tra, mực nước sông Thạch Hãn đang lên, việc neo đậu phương tiện thủy tại khu vực thượng lưu Đập Tràn dễ bị trôi dạt nguy hiểm đến tính mạng con người, tài sản, đặc biệt nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đập, kết cấu công trình”, ông Vinh cho hay.

Ông Vinh nhấn mạnh, với những nguy cơ trên, quan điểm của Đoạn quản lý đường thủy nội địa tỉnh là nên xóa bỏ bến thủy nội địa tập kết vật liệu của Cty Nguyên Hà. Tuy nhiên, việc xóa bỏ lại bị vướng mắc bởi giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho công ty trước đó.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị còn cho biết Công ty Nguyên Hà đưa bến thủy nội địa vào hoạt động nhưng không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của các cơ quan có thẩm quyền.

Mùa mưa lũ sắp đến, trước sự tồn tại của bãi tập kết cát sạn có nguy cơ tiềm ẩn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình Đập tràn và gây sạt lỡ hư hỏng hai bên bờ sông , thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc để giải quyết triệt để vấn đề trên.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi tập kết cát sỏi ‘uy hiếp’ công trình thủy lợi