Vừa chấp hành xong án tù tiếp tục buôn ma túy

Sơn Tùng| 19/11/2016 15:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Là đối tượng đã đi tù 10 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, vừa chấp hành xong án phạt, Kèo tiếp tục lao vào buôn “cái chết trắng”.

Sau thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Nam xác định trung tuần tháng 11/2016, Lô Văn Kèo (1964, dân tộc Thái, trú xã Lượng Minh, H. Tương Dương, Nghệ An) sẽ vào địa phận tỉnh Quảng Nam để cung cấp ma túy cho các bãi vàng. 

Vừa chấp hành xong án tù tiếp tục buôn ma túy

Kế hoạch đón lõng đối tượng được đặt ra, nhiều tổ công tác được bố trí tại ngã ba đường tránh Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng); Ngã ba Hòa Cầm (TP.Đà Nẵng); TT Ái Nghĩa, (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và TT Thành Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Qua 3 ngày theo dõi, đến 23h ngày 14/11, tổ công tác phát hiện đối tượng xuống xe khách để đón taxi đi theo QL14B lên hướng huyện Đại Lộc. Khi xe đến ngã ba đường rẽ vào TT Ái Nghĩa (thuộc thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc), đối tượng đột ngột xuống xe thay đổi phương tiện di chuyển thì bị các trinh sát bắt giữ.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 19,55g heroin, 5 ĐTDĐ và 2 con dao tự chế. Số heroin trên, Kèo khai mua tại quê nhà với giá gần 20 triệu đồng. Kèo cho rằng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không biết chữ, đông con nhưng không có việc làm nên chọn con đường buôn bán trái phép chất ma túy. Kèo đã có 1 tiền án “Mua bán trái phép chất ma túy”, vừa chấp hành xong 10 năm tù thì tiếp tục lao vào buôn "cái chết trắng".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa chấp hành xong án tù tiếp tục buôn ma túy