Tự nhận là Công an để lừa lấy tiền “chạy” việc

Đức Chung| 08/08/2019 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Cao Thị Thành Vinh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7/5, ông L.V.B. (SN 1964, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) gửi đơn tố cáo Cao Thị Thành Vinh (SN 1983, trú tại khối Trung Mỹ, phường Lê Mao, TP. Vinh) đến Công an TP. Vinh, về việc Vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi hứa xin cho con gái ông B. vào làm việc tại Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An.

Theo ông B., Cao Thị Thành Vinh tự khai mình đang công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an nên có khả năng xin việc cho con gái ông.

Nghi ngờ bị Vinh lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên nên ngày 7/5, ông B. đã đến Công an TP. Vinh trình báo.

Tự nhận là Công an để lừa lấy tiền “chạy” việc

Cao Thị Thành Vinh tại CQĐT.

Sáng 8/5, khi đối tượng Vinh đang nhận số tiền trên của người nhà ông B. thì bị Công an TP. Vinh bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận đã lấy tên giả là Cao Thị Diệu Linh, đang công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an để gia đình ông B. tin tưởng.

Do Vinh đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan CSĐT không tạm giam, mà cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, Vinh sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 24/7, Vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Vinh khai nhận thêm 3 vụ lừa đảo khác tổng số tiền trên 400 triệu đồng bằng hình thức xin việc làm.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang tạm giam đối tượng Cao Thị Thành Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự nhận là Công an để lừa lấy tiền “chạy” việc