Từ chối bán thiếu tiền, nam thanh niên bị chém đứt gân tay

Hồng Nam| 30/10/2017 16:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do vẫn còn nợ tiền trước đó, khi Lành tiếp tục đến mua hàng, anh Thiện từ chối bán nên giữa nên hai bên xảy ra xô xát, lúc này bất ngờ anh Thiện bị một người trong nhóm của Lành chém một nhát làm đứt gân tay.

Chiều 30/10, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đang truy tìm nhóm người đã chém đứt gân tay một nam thanh niên ở xã Phú Quới vào tối 29/10. 

Từ chối bán thiếu tiền, nam thanh niên bị chém đứt gân tay

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 18 giờ ngày 29/10, một đối tượng tên Lành đến phòng trọ số 5 (ở ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ) của anh Võ Minh Thiện (SN 1979, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long) để mua đồ. Do trước đó Lành còn nợ tiền của anh Thiện nên lần này anh Thiện từ chối bán thiếu tiền cho Lành dẫn đến giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Bực tức, Lành đi về gọi thêm khoảng 10 đối tượng quay lại phòng trọ của anh Thiện để “nói chuyện”. Lúc này, một người trong nhóm của Lành đã dùng một vật bằng kim loại chém đứt gân tay anh Thiện, sau đó cả nhóm bỏ đi. Anh Thiện được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, nhóm của Lành bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an đang truy tìm các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ chối bán thiếu tiền, nam thanh niên bị chém đứt gân tay