Truy sát tại nhà hàng, 2 người trọng thương

Vũ Ba| 26/10/2017 19:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang ngồi ăn tại nhà hàng, anh Ngh. và anh H. bị 2 đối tượng đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang, tay cầm 3 thanh kiếm xông vào chém tới tấp khiến hai anh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Nhà hàng Hội quán MTV (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đêm 30/9 vừa qua.

Theo điều tra, khoảng 0h20 ngày 30/9, anh Bùi Hồng Ngh. (SN 1980, trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) cùng bạn là anh Nguyễn Văn H. (SN 1980, trú phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) đang ngồi ăn phía ngoài cửa tại Nhà hàng Hội quán MTV thì bất ngờ bị 2 đối tượng đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang bịt mặt, tay cầm kiếm 3 thanh kiếm xông vào chém tới tấp. Anh H. nhanh tay cầm ghế nhựa chống đỡ còn anh Ngh. hoảng hốt bỏ chạy.

Không dừng lại, 2 đối tượng tiếp tục truy đuổi và chém nhiều nhát kiếm vào người anh Ngh. khiến anh bị thương nặng. Gây án xong, các đối tượng bỏ đi. Anh Ngh. và anh H. được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. 

Theo các bác sĩ bệnh viện, anh Ngh. bị 1 vết thương đầu, nhiều vết thương khác ở 2 tay, ở người và đứt 5 gân cổ tay phải, đứt động mạch bắp tay trái. Anh H. bị 1 vết thương ở đỉnh đầu bên trái, phải khâu hơn 10 mũi; 3 vết thương ở tay trái.

Truy sát tại nhà hàng, 2 người trọng thương

Anh H. và anh Ngh. điều trị tại bệnh viện

Nhận được thông tin, Công an TP. Hạ Long và Công an phường Bãi Cháy đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Tiến hành trưng cầu giám định thương tích, anh Ngh. bị tổn hại sức khỏe 35%, còn anh H. bị tổn hại sức khỏe 11%. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập và kết quả giám định thương tích nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để tiếp tục tiến hành điều tra.

Truy sát tại nhà hàng, 2 người trọng thương

Hình ảnh vụ truy sát được trích xuất từ camera 

Được biết, anh Ngh. là chủ của nhiều quán massage chân tại phường Bãi Cháy. Gần đây, trên địa bàn cũng có nhiều quán massage mọc lên ở gần các quán của anh Ngh. do một số “dân anh chị” ở Hạ Long đứng tên nhưng rất vắng khách.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, anh Ngh. từng bị một số thanh niên lớn tiếng đe doạ và đánh anh Ngh. ngay tại một buổi nói chuyện với chủ một quán massage khác trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân chính của vụ án có thể là do mâu thuẫn trong làm ăn, tranh chấp địa bàn.

Công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng gây án để xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy sát tại nhà hàng, 2 người trọng thương