Triệt phá tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 10 đối tượng

Hải Phong| 21/08/2020 17:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 21/8, thông tin từ CATP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc, phát hiện 10 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 10 đối tượng

Các con bạc bị bắt giữ 

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 19/8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang 10 đối tượng (6 nam, 4 phụ nữ) đang có đánh bạc tại số nhà 1/54/191 Lê Lợi, Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Lan (SN 1958, ở ngõ 191 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền) là chủ nhà; Phan Văn Hùng (SN 1958, ở ngõ 10 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền); Nguyễn Đình Nguyên (SN 1982, ở ngõ 191 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền); Nguyễn Viết Lập (SN 1968, ở đường An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền); Nguyễn Thị Vinh (SN 1963, ở phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền); Đặng Thị Yến (SN 1975, ở phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, Ngô Quyền); Trần Anh Tuấn (SN 1962, ở ngõ 63 phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền); Lê Kim Hương (SN 1960, ở ngõ 63 phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền); Tạ Quang Hải (SN 1963, ở ngõ 38 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân); Đỗ Sơn Tùng (SN 1980, ở ngõ 107 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 30.960.000 đồng và 2 bộ bài tú lơ khơ. 

Làm việc với công an, Trần Thị Lan khai nhận, đã từ lâu thường cho các con bạc sử dụng nhà của mình tụ tập sát phạt để thu tiền hồ, thu lợi bất chính. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 10 đối tượng