TP.HCM: Đâm chết người sau khi sử dụng ma túy

Mai Đỉnh(TH)| 24/02/2017 08:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi sử dụng ma túy đá, Quý bắt gặp người đàn ông lạ mặt ngồi trên xe máy đã lao tới đâm 3 nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chiều 23/2, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Quý (33 tuổi, người địa phương) về hành vi Giết người. Liên quan đến vụ án, Hồ Hoàng Phương (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị điều tra về hành vi Không tố giác tội phạm.

Theo điều tra, tối 12/2, sau khi sử dụng ma túy đá, Quý nhờ Phương chở đi tìm bạn để đòi xe và điện thoại. Trên đường đi, anh ta liên tục co giật, la hét như lên cơn ngáo đá.

TP.HCM: Đâm chết người sau khi sử dụng ma túy

Đối tượng Nguyễn Văn Quý tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A

Đi qua tiệm game trên đường Tân Hương, phường Tân Quý, Quý thấy ông Trần Quang Thành (SN 1968, ngụ Q. Tân Phú) đang ngồi trên xe máy nên bảo Phương dừng lại rồi bất ngờ lao tới đâm người này 3 nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Thành đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Quý lên xe của Phương rồi cả hai cùng trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an quận Tân Phú đã có mặt cùng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú đã xác định chỗ trốn và bắt giữ cả 2 đối tượng. Tại cơ quan Công an, bước đầu Quý khai nhận hành vi của mình.

Quý khai trước đó đã sử dụng ma túy đá nên khi thấy ông Thành tưởng là người mà mình tư thù trước đó nên ra tay sát hại. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Đâm chết người sau khi sử dụng ma túy