Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 29/4

TP(TH)| 29/04/2017 21:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 29/4: Sinh viên gây ra hàng loạt vụ cướp giật vàng táo tợn ở Huế "sa lưới"; Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán 10 bánh heroin; Khởi tố đối tượng giết, cướp tài sản bé gái 9 tuổi…

Sinh viên gây ra hàng loạt vụ cướp giật vàng táo tợn ở Huế "sa lưới"

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 29/4

Đối tượng Hồ Phan Nhật Tân tại cơ quan điều tra

Chiều tối 29-4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt nóng đối tượng gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt tài sản tại các tiệm vàng ở địa bàn tỉnh gây xôn xao dư luận.

Đó là đối tượng Hồ Phan Nhật Tân (20 tuổi, trú tại số 3/7 Nam Giao, phường Thuỷ Xuân, TP Huế).

Trước đó, vào 16h chiều 22-4, Tân đi xe máy hiệu Exciter ghé vào hỏi mua nữ trang tại tiệm vàng Đính Lợi (nằm ở khu vực chợ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) và được chủ tiệm vàng là anh Trần Công Đính cho xem 2 chiếc vòng vàng 24K trọng lượng 6 chỉ.

Khi anh Đính quay lưng thì Tân lấy 2 vòng vàng trên cho vào túi rồi leo lên xe máy dựng sẵn ngoài đường và rồ ga bỏ chạy. Bước đầu Tân khai nhận, ngoài 2 tiệm vàng Thuận Thảo và Đính Lợi, bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng còn gây ra một vụ cướp giật vàng tại tiệm vàng Đức Chính, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Bắt nhóm đối tượng trong đường dây mua bán 10 bánh heroin

Sáng 29-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển 10 bánh heroin, triệt phá thành công chuyên án ma túy.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định 3 đối tượng gồm: Vàng Súa Sơ (52 tuổi); Và Thị Kía (42 tuổi), cùng trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và đối tượng Chớ A Cháo (27 tuổi) trú tại xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều ngày 27-4, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 2, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Sẩu, 42 tuổi, trú tại thôn Ải Nam, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng gần 3.5kg, và một số tài liệu khác liên quan.

Khởi tố đối tượng giết, cướp tài sản bé gái 9 tuổi

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Củ (33 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) về hai hành vi “Giết người và cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Củ khai nhận vào trưa 20-4, em Nguyễn Thị Kim N (9 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi ngang nhà của Củ. Nạn nhân có xảy ra cự cãi với con gái của Củ. Đối tượng vòng ra sau lưng dùng tay bóp cổ và bóp miệng nạn nhân. Sau khi thấy nạn nhân tử vong, đối tượng đã cướp đôi bông tai trọng lượng 3 phân vàng rồi kéo xác nạn nhân giấu ở ao nước gần hiện trường gây án.

Ngày hôm sau thi thể nạn nhân mới được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo, vùng kín có dấu hiện bị xâm hại. Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã thu giữ được đôi bông tai của nạn nhân, trong túi quần của Củ. Quá trình điều tra, đối tượng không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục bé gái.

 Tạm giam đối tượng hủy hoại rừng

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hờ A Súa (20 tuổi), trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.

Theo lời khai của đối tượng, tháng 10-2013 Súa cùng gia đình có mua một đám rẫy tại Tiểu khu 1739 do Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai quản lý thuộc địa giới hành chính xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long của một người dân trên địa bàn để trồng trọt.

Khi thấy phía trên đám rẫy còn nhiều cây rừng gồm cây gỗ và lồ ô, tháng 11 năm 2016,  Súa dùng dao phát chặt hạ những cây gỗ xen lẫn cây lồ ô ở phía trên rẫy của mình để mở rộng diện tích đất rẫy. Sau 2 ngày chặt hạ, Súa đã phá được khoảng 0,6ha. Đến chiều ngày 6-12-2016, Súa dùng cưa xăng để cưa những cây gỗ còn tươi xanh có đường kính từ 10 đến 60cm còn lại tại khu vực 0,6ha mà Súa đã chặt hạ trước đó. Sự việc sau đó được lực lượng Công an huyện Đắk G’long phát hiện, điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 29/4