Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 29/3

TP(TH)| 29/03/2017 19:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 29/3: Lừa chạy vào trường Công an, chiếm đoạt 870 triệu đồng; “Nữ quái” 23 tuổi điều hành đường dây ma túy gia đình; Lên Facebook thách thức, nam thanh niên đâm bạn tử vong…

Lừa chạy vào trường Công an, chiếm đoạt 870 triệu đồng

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 29/3

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành

Ngày 29-3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thân (43 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 5-2015, Thân tiếp cận gia đình anh Lê Văn lên (ngụ thị trấn Trà Chim) và giới thiệu bản thân quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành Công an.

Gia đình anh Lên cũng mong muốn con trai được phục vụ công tác trong ngành Công an nên nhờ Thân giúp đỡ. Thân đặt yêu cầu, phải đưa tiền bạc để đi nhờ cậy các mối quan hệ. Tin tưởng, anh Lên nhiều lần đưa cho Thân tổng cộng số tiền 870 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thân chi dùng cho mục đích cá nhân.

“Nữ quái” 23 tuổi điều hành đường dây ma túy gia đình

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy tổng hợp do Nguyễn Thị Minh Thư (tự Na, 23 tuổi, ngụ hẻm 159 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3) cầm đầu.

Theo cơ quan Công an, Minh Thư, một con nghiện hàng đá thuộc hạng nặng, giúp sức cho Thư là người chồng sắp cưới Tiến Hí. Để thỏa mãn cơn nghiện của mình, Thư đã biến căn phòng rộng 40m2 trên lầu 1 trở thành một vũ trường thu nhỏ, có đủ dàn âm thanh ánh sáng, phòng cách âm. Tại đây hằng đêm Thư, Tiến Hí và các đối tượng nghiện ma túy đá tụ tập, ăn chơi trác táng.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Lên facebook thách thức, nam thanh niên đâm bạn tử vong

Chiều 29-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã bắt giữ Trần Thanh Thiên (18 tuổi, ngụ ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 19h30’ ngày 27-3, Thiên, Hoàng Minh Hiếu (20 tuổi), Vũ Văn Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi), Trương Nhựt Đăng (27 tuổi), Nguyễn Cao Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Quốc Thanh (25 tuổi, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước) ngồi uống rượu tại quán Ngọc Mỹ, thuộc ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh).

Trong lúc ngồi nhậu, giữa Minh Hiếu và Thiên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Được mọi người can ngăn, Thiên đi về nhà, Minh Hiếu đến tiệm internet "Không gian ảo" ở gần đó ngồi chơi.

Đến 23h cùng ngày, Minh Hiếu và Thiên sử dụng facebook nhắn tin qua lại chửi nhau, đồng thời thách đố hẹn gặp nhau để “tính sổ”.

Sau đó, Thiên nói Vũ Văn Tuấn chạy xe vào nhà chở Thiên ra tiệm internet để gặp Minh Hiếu nói chuyện. Trước khi đi, Thiên lấy dao giấu vào lưng quần. Khi Tuấn chở Thiên đến gặp Minh Hiếu thì cả hai xông vào xô xát. Thiên dùng dao đâm vào ngực trái của Minh Hiếu. Lúc này, mọi người can ngăn thì Thiên cởi áo và bỏ dao tại hiện trường rồi chạy về nhà. Minh Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Lộc Hiệp nhưng đã tử vong.

Bắt "tình địch" đến nhà nghỉ ép nợ 100 triệu đồng

Công an huyện Hải Hà, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” đối với 4 bị can: Bùi Văn Cường, 30 tuổi, Bùi Văn Chinh, 38 tuổi, Bùi Văn Lương, 32 tuổi và Bùi Văn Đắc, 28 tuổi; cùng trú tại thôn 5, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 16-3-2017, do nghi ngờ Mạnh Trọng Vỵ, 33 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có quan hệ tình cảm với vợ mình nên Bùi Văn Cường cùng Bùi Văn Lương và Bùi Văn Đắc đã bắt giữ, ép buộc Mạnh Trọng Vỵ từ nhà nghỉ Khánh Linh, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà về nhà Cường ở thôn 5, xã Quảng Thịnh.

Trong quá trình bắt giữ từ ngày 16 đến ngày 17-3, Cường đe dọa, ép buộc Vỵ phải trả cho Cường 100 triệu đồng để bồi thường danh dự.

Đến khoảng 14h, ngày 17-3, Bùi Văn Chinh (anh họ Cường) đe dọa, ép buộc Vỵ viết giấy vay nợ Chinh 100 triệu đồng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hà xác minh và tạm giữ Bùi Văn Lương, Bùi Văn Đắc về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”; đồng thời truy nã hai đối tượng Bùi Văn Cường và Bùi Văn Chinh hiện đang bỏ trốn về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 29/3