Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 26/4

TP(TH)| 26/04/2017 18:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 26/4: Bắt giữ kẻ nhiều lần “yêu” trẻ rồi ruồng bỏ; Tạm giam kẻ chuyên dùng mắm tôm, vòng hoa hăm dọa người khác; Đâm bạn nhậu đứt động mạch cổ tử vong…

Bắt giữ kẻ nhiều lần “yêu” trẻ rồi ruồng bỏ

Chiều 26-4, Cơ quan Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Trung Qui (25 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo cơ quan Công an, vào tháng 11-2016, Qui và em V.T.M.Q. (SN 19-9-2002, ngụ huyện Vị Thủy, Hậu Giang) cùng thuê trọ tại ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP Biên Hòa nên quen biết nhau và phát sinh tình cảm. Sau đó, Qui thường xuyên qua phòng của Q. dụ dỗ để giao cấu và nạn nhân đồng ý. Kể từ đó, cứ một tuần Qui giao cấu với em Q nhiều lần tại phòng trọ của nạn nhân.

Ngày 17-4-2017, khi biết em Q. có thai được 14 tuần tuổi, Qui đã đuổi nạn nhân ra khỏi phòng trọ, vì cho rằng cái thai trên không phải của mình. Ngày 21-4,  em Q. đã đến Công an xã Tam Phước tố cáo hành vi trên của đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Qui đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đâm bạn nhậu đứt động mạch cổ tử vong

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, ngụ thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã ra đầu thú về hành vi giết người. 

Theo cơ quan Công an, lúc 14h20’ ngày 22-4, trong lúc uống rượu bia tại nhà anh Trương Ngọc Hiệp (35 tuổi, ngụ thôn Kiến Thiết) đã xảy ra mâu thuẫn giữa Huy và Phan Hoàng Nhuận (32 tuổi). Tức giận, Huy dùng dao (loại dao thái thịt, dài 30 cm) chém vào vùng cổ Nhuận khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Huy vứt con dao tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Tạm giam kẻ chuyên dùng mắm tôm, vòng hoa hăm dọa người khác

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 26/4

Đối tượng Vũ Văn Vương

Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Vương (26 tuổi), trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 16-4, sau khi có chỉ đạo của một đối tượng tên Dũng, Vương cùng với một đối tượng khác bịt khẩu trang mang theo mắm tôm pha nhớt và 2 con dao chở nhau bằng xe máy đến nhà anh Nguyễn Văn Phượng, chủ Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nhi ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil tìm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi thấy anh Phượng cùng vợ con lên xe ô tô đi ra khỏi nhà, 2 đối tượng liên bám theo xe của anh Phượng đến quán ăn sáng Mai Ty ở tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.

Khoảng 7h10 sau khi ăn sáng xong, anh Phượng ra xe để chở vợ con về thì một đối tượng chở Vương chạy đến và Vương đổ mắm tôm lên người và xe anh Phượng, đồng thời đổ tung ra mặt đường làm 2 đối tượng trượt té ra đường. Vương rút dao dạng mã tấu chém nhưng anh Phượng nhanh chóng trốn vào ô tô. Thấy vậy Vượng tiếp tục chém nhiều cái vào cửa kính xe ô tô (bên tài, nơi anh Phượng đang ngồi) làm dao bị gãy và hư hỏng kính xe ô tô của anh Phượng. Vượng tiếp tục lấy thêm 1 con dao khác chỉ về phía anh Phượng để đe dọa sau đó bỏ trốn.

Tạm giữ 15 sà lan, chở hơn 4.000m3 cát chưa rõ nguồn gốc

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra hoạt động vận chuyển cát trên tuyến sông Hậu, qua thuỷ phận Cần Thơ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ 15 sà lan mang biển số đăng ký tại Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang đang vận chuyển cát từ Đồng Tháp, Hậu Giang lưu thông trên tuyến sông Hậu. Thời điểm kiểm tra, người điều khiển sà lan và chủ phương tiện đều không xuất trình được các hoá đơn, chứng từ liên quan đến số cát đang vận chuyển. Ước tính ban đầu, mỗi sà lan vận chuyển trên dưới 300 m3 cát, cá biệt có sà lan vận chuyển gần 1.000 m3 cát.

Qua làm việc, những người liên quan cho biết nguồn gốc số cát được vận chuyển từ Campuchia, các mỏ cát trên tuyến sông Hậu, sông Tiền tại An Giang, Đồng Tháp cung cấp cho các công trình san lấp, cơ sở kinh doanh vật liệu tại Cần Thơ, Hậu Giang. Phòng cảnh sát kinh tế đã mời chủ phương tiện, doanh nghiệp mua bán liên quan đến số cát nói trên lên làm việc để lập hồ sơ và tạm giữ các phương tiện vận chuyển xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 26/4