Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 25/5

TP(TH)| 25/05/2017 19:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 25/5: Làm quen bạn gái qua Zalo rồi lừa bán sang Trung Quốc; Dàn cảnh va chạm giao thông để “xin đểu”; Sản xuất thuốc lắc từ công thức học trên mạng…

Làm quen bạn gái qua Zalo rồi lừa bán sang Trung Quốc

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 25/5

Đối tượng Châu A Dổ 

Tin tức trên báo Tuổi trẻ, ngày 25-5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa phá thành công đường dây buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc và bắt khẩn cấp Châu A Dổ (21 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xã Lao Chải, huyện Sa Pa).

Trước đó, tháng 1-2017, anh Lý A Sơn (dân tộc Mông, trú huyện Sa Pa) đến đồn biên phòng trình báo em gái mình là Lý Thị M. (23 tuổi) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp Cục Phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội biên phòng, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng Trung Quốc để xác minh. Đến ngày 4-4, phía Trung Quốc đã tìm được và trao trả Lý Thị M. cho phía Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Căn cứ vào lời khai và hình ảnh do nạn nhân cung cấp, chứng cứ tài liệu thu thập được, Bộ đội biên phòng Lào Cai đã bắt khẩn cấp Châu A Dổ. Qua đấu tranh, Dổ khai nhận đã lừa Lý Thị M. bán sang Trung Quốc bán.

Dàn cảnh va chạm giao thông để “xin đểu”

Chiều 25-5, Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Tín (43 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra, làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, trên địa bàn quận Cái Răng, một số phường giáp ranh tỉnh Hậu Giang, xảy ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản. Với thủ đoạn dàn cảnh va chạm giao thông rồi "xin đểu" từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn đồng. Nếu bị hại không đưa tiền liền bị đối tượng chửi bới, đe dọa hành hung, không cho đi.

Sau khi nhận được thông tin tố giác của người dân, ngày 24-5, Công quận Cái Răng bố trí lực lượng bắt quả tang nghi phạm đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của người đi đường. Tại cơ quan Công an, đối tượng Tín khai nhận, đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn dàn cảnh va chạm giao thông để “xin đểu”.

Sản xuất thuốc lắc từ công thức học trên mạng

Tin nhanh trên báo Vnexpress, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khởi tố bị can, tạm giam Hà Thúy Hằng (49 tuổi) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 12/5, công an bắt quả tang Hằng tàng trữ túi nilon đựng 50 viên thuốc lắc, một túi đựng thảo mộc... Khám xét hai phòng trọ của Hằng, cảnh sát thu thêm hàng trăm viên ma túy tổng hợp cùng một quả lựu đạn giấu dưới gầm giường. Lực lượng chức năng cũng thu bột mì cùng nhiều loại hóa chất Hằng sử dụng để sản xuất ma túy. Hằng khai mua một gói ketamine với giá 12 triệu đồng, mang về phòng trọ "chế biến" thành viên nén ma túy tổng hợp theo công thức học trên mạng. Hàng được mang tiêu thụ tại nhiều vũ trường ở Hà Nội.

Án mạng từ việc lấy valy đồng nghiệp không xin phép

Ngày 25/5, Công an quận 12 (TP HCM) tạm giữ Lê Linh (17 tuổi, quê Bình Thuận) về hành vi Giết người. Một số người khác đang bị lấy lời khai, làm rõ dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, nam công nhân xưởng nhuộm ở quận 12 bị đồng nghiệp 16 tuổi tự tiện lấy valy sử dụng. Hai bên cãi vã, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Ấm ức vì bị chửi, thiếu niên 16 tuổi rủ 3 người khác mang dao đi trả thù.

Chiều 22/5, nhóm này đến quán nước gần xưởng, gặp "đối thủ" đi chung với Linh liền xông vào đánh tới tấp. Linh chụp con dao của quán nước đâm một người tử vong. Linh bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó ra đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 25/5