Tin tức pháp luật nổi bật 24 ngày 19/4

T.P(TH)| 19/04/2016 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 19/4 gồm những thông tin đáng chú ý: Mang súng điện đến bệnh viện truy sát nạn nhân; Mua ma túy về tiêu thụ ở quán karaoke; Bị chồng tạt axit do khước từ chuyện chăn gối...

Mang súng điện đến bệnh viện truy sát nạn nhân 

Tin tức pháp luật nổi bật 24 ngày 19/4

Công an TP Đà Lạt lấy lời khai của bệnh nhân và người nhà

Tin tức trên báo Dân trí, ngày 19/4, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ một nhóm côn đồ mang súng đến bệnh viện hăm dọa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 23h20 ngày 18/4, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thiên Lâm (46 tuổi) được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với tình trạng đa chấn thương. Khi các bác sỹ đang cấp cứu cho ông Lâm thì bất ngờ có một nhóm côn đồ mang theo dao và súng đến hăm dọa người bệnh và người nhà đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Ngay sau đó, các bác sỹ đã gọi điện báo cảnh sát 113 đến ứng cứu. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Mua ma túy về tiêu thụ ở quán karaoke

Tin từ Công an huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cho biết, sau nhiều tháng theo dõi, đơn vị đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng buôn bán ma túy tại khu vực Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vào chiều ngày 18/4.

3 đối tượng là: Nguyễn Văn Toản (SN 1993, trú tại xã An Bình, huyện Văn Yên), Vũ Văn Minh (SN 1994, trú tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên) và Nguyễn Quang Lượng (SN 1980, trú tại TP.Yên Bái) đang mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan công an thu giữ tại chỗ 3 gói ma túy dạng đá và 500.000 đồng tiền mặt. Từ lời khai các đối tượng này, đến ngày 19/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Văn Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Vũ Tuấn Anh (SN 1977, trú tại thị trấn Mậu A), thu giữ 21 gói nilon bên trong chứa ma túy dạng đá.

Tiếp tục khám xét tại phòng nghỉ 207, khách sạn Thiên Hương, thị trấn Mậu A là nơi đối tượng Dương Văn Phán (SN 1997, có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đang thuê nghỉ, lực lượng chức năng thu giữ 11 gói ma túy dạng đá. Tại cơ quan điều tra đối tượng Vũ Tuấn Anh (là đối tượng cầm đầu) khai nhận thường xuyên mua ma túy dạng đá về quán karaoke của mình tại khu phố 2, thị trấn Mậu A để sử dụng cho bản thân và bán cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lời.

Bị chồng tạt axit do khước từ chuyện chăn gối

Ngày 19-4, Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Liền (37 tuổi, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, Liền và vợ là chị Trần  Gấm (36 tuổi) ly thân từ tháng 9-2015. Đến Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016, chị Gấm từ TP Hồ Chí Minh về nhà tại ấp 1, xã Vĩnh Viễn, để ăn Tết.

Lúc 0h ngày 8-2, sau khi Liền cùng chị Gấm đi xem bắn pháo hoa giao thừa về thì giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.  Liền ra bên hông nhà lấy chai axít dùng để châm bình ắc-qui tạt vào người chị Gấm gây bỏng nặng ở mặt, ngực, hai tay và hai chân, tổn hại sức khỏe đến 59%.

Khoá cửa ngoài để chế biến mỡ bẩn bên trong

Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Chi cục chăn nuôi – thú y (Sở NN&PTNT TP) kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến mỡ động vật không phép tại tổ 57A phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, phát hiện hàng trăm kg mỡ hôi thối được chế biến thành mỡ nước.

Cơ sở này do ông Nguyễn Đăng Hoành (trú hẻm 1/7 đường Lê Ngô Cát, quận Thanh Khê) làm chủ. Để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho khoá cửa bên ngoài nhưng vẫn sản suất bên trong.

Tại thời điểm kiểm tra, lò này đang sơ chế khoảng 150 kg mỡ bẩn trên hai bếp lò, đặt cạnh hố ga vệ sinh. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 600kg mỡ nước chứa trong 12 bao nilon, 10 bao bánh mỡ (3kg/bánh) và 150 kg mỡ động vật chảy nhớt vàng đục và bốc mùi hôi thối đang để dưới nền đất chưa chế biến.

Hàng trăm máy tính thương hiệu làm giả

Tin nhanh trên Vnexpress, sáng 19/4, quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã kiểm tra công ty trên đường Bạch Đằng, TP Thủ Dầu Một, phát hiện 310 máy tính cá nhân, trong đó 280 máy tính Casio có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo ông Phan Văn Liêm, đại diện nhãn hiệu Casio tại Việt Nam, với giá bán bằng 1/3 so với sản phẩm chính hãng, máy tính giả không chỉ gây ảnh hưởng đến thương hiệu công ty mà còn thiệt hại cho người tiêu dùng, nhất là các học sinh, sinh viên khi sử dụng máy tính bị sự cố dẫn đến việc tính toán sai.

Đến nay, cơ quan chức năng trong cả nước đã phát hiện hơn 110.000 máy Casio giả, hầu hết đều được làm từ Trung Quốc, xử phạt hành chính số tiền hơn 2 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nổi bật 24 ngày 19/4