Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 6/1

TP(TH)| 06/01/2017 18:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 6/1 gồm những thông tin đáng chú ý: Hơn 2 tạ mì chính không nguồn gốc đóng mác Miwon; Taxi không phù hiệu chở người phụ nữ mang 0,5kg ma túy đá; Ôtô 16 chỗ chở gỗ lậu tông cảnh sát.

Hơn 2 tạ mì chính không nguồn gốc đóng mác Miwon

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 6/1

Số mì chính giả bị phát hiện

Ngày 6-1, lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy vận chuyển 3 bao tải chứa bột ngọt mang nhãn hiệu Miwon không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sau khi điều tra làm rõ, người đàn ông vận chuyển khai nhận tên Nguyễn Văn Việt (44 tuổi, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Mở rộng điều tra, Công an huyện Chương Mỹ phát hiện tại phòng của Việt thuê để sản xuất mì chính giả tại xã Phú Nghĩa gần 29 bao tải màu trắng đựng mì chính (trên bao tải có chữ nước ngoài) loại 25kg, 1 cân đĩa loại 2kg, 1 kéo sắt, 1 chậu nhựa, 3 rổ nhựa, 1 ca nhựa và 29 vỏ bao màu trắng in chữ “Thức ăn liền tổng hợp”…

Taxi không phù hiệu chở người phụ nữ mang 0,5kg ma túy đá

Vào lúc 0h ngày 6-1, tại quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Lạng Giang (Bắc Giang), tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện xe ô tô taxi BKS 18A – 080.75 do lái xe Trần Văn Tiến (26 tuổi) ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đang điều khiển không gắn phù hiệu theo quy định.

Tiến hành dừng xe, tổ công tác phát hiện người phụ nữ ngồi ghế phụ lái có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra trong túi xách ở cốp sau xe ô tô, tổ công tác phát hiện 7 gói ma túy dạng đá. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành đưa người và phương tiện trên về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông xử lý.

Tại đây, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ người phụ nữ trên xe là Trần Thanh Hồng, (39 tuổi) ở Phường Văn Miếu, thành phố Nam Định (Nam Định).

Ôtô 16 chỗ chở gỗ lậu tông cảnh sát

Rạng sáng 6/1, tổ tuần tra Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện ôtô 16 chỗ chạy trên quốc lộ 29, hướng Tây Nguyên về TP Tuy Hòa với tốc độ cao nên ra tín hiệu kiểm tra.

Ôtô được cho đã lao vào nhóm cảnh sát khiến một chiến sĩ bị thương. Lực lượng tuần tra truy đuổi hơn 30 km, đến đường Ngô Gia Tự (TP Tuy Hoà), ôtô tông gãy hai thanh barie gác chắn đường sắt rồi dừng lại. Hai người trong xe tung cửa tháo chạy.

Qua kiểm tra, ôtô chở hàng khối gỗ với đường kính lớn, không rõ nguồn gốc. Chiếc xe được xác định hết niên hạn sử dụng. Lực lượng tuần tra lập biên bản tạm giữ xe và số gỗ giao cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Quán cà phê có 8 phòng bán dâm

Công an Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Chí Dụng (25 tuổi) và Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi) để điều tra hành vi chứa mại dâm.

Dụng khai đầu tháng 12/2016, xây dựng xong 8 phòng khép kín trong khuôn viên quán cà phê ở huyện ngoại thành Phúc Thọ, anh ta tuyển 9 gái bán dâm về làm tiếp viên, nuôi ăn ở tại chỗ. Giá bán dâm tại quán 300.000 đồng một lượt, trong số này nữ tiếp viên được hưởng 120.000 đồng. Quán mở cửa phục vụ từ 12h trưa hôm trước tới rạng sáng hôm sau. Quanh "động mại dâm" được lắp nhiều camera.

Theo nhà chức trách, Nhung là gái mại dâm, song được Dụng tin tưởng cho phép thay mặt quản lý, thu tiền của khách. Động mại dâm trá hình của Dụng bị triệt phá vào chiều 4/1, khi cảnh sát bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 6/1