Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 4/9

TP(TH)| 04/09/2016 17:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất hôm nay ngày 4/9 gồm những thông tin đáng chú ý: Thua bạc dựng hiện trường giả bị cướp; Mạo danh Công an để lừa đảo bạn gái quen qua zalo; Thiếu nữ “cuỗm” vàng của gia đình người tình…

Thua bạc dựng hiện trường giả bị cướp

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 4/9

Đối tượng Bùi Văn Búng

Ngày 4/9, Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ dựng hiện trường báo tin giả bị cướp trong đêm gây hoang mang quần chúng nhân dân.

Theo đó, sáng 23-8, Bùi Văn Búng (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang) đến Công an phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, trình báo: Đêm ngày 22-8, trên đường về nhà trọ, khi đến đoạn đường vắng thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thì bị một nhóm thanh niên chặn đường đánh đập rồi cướp đi chiếc xe máy và toàn bộ tài sản trên người.

Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, lực lượng Công an TP Long Xuyên phát hiện lời khai của Búng có nhiều mâu thuẫn. Trước những bằng chứng không thể chỗi cãi, Búng đã thừa nhận, do sang Casino bên Campuchia đánh bạc thua hết tiền, nên dựng hiện trường giả một vụ cướp.

Mạo danh Công an để lừa đảo bạn gái quen qua zalo

Tin từ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng, 30 tuổi, trú ở khu phố 6, thị trấn Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào giữa tháng 3-2016, Nguyễn Tiến Dũng sử dụng mạng xã hội zalo, mạo danh là Lê Việt Long – cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai để kết bạn với chị Nguyễn Thị Trà Vy, trú ở TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Sau một thời gian liên lạc với nhau qua zalo, để tạo lòng tin, ngày 31-8, Dũng đến nhà Vy chơi. Lợi dụng lúc người bạn gái để túi xách trên ghế ngồi, kẻ mạo danh Công an đã trộm cắp giấy chứng nhận đăng ký xe máy bên trong túi xách, rồi giả vờ mượn xe máy Yamaha hiệu Nouvo SX của chị Vy đem tới nơi khác để bán 17 triệu đồng.

Thiếu nữ “cuỗm” vàng của gia đình người tình

Ngày 4-9, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước), cho biết: Đã cho gia đình bảo lãnh Đặng Thị Diễm My (SN 1997, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước) được tại ngoại và tiếp tục làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 17-8, Trần Minh Tâm (SN 1993, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) chở bạn gái Đặng Thị Diễm My về nhà chơi. Khoảng 14 giờ cùng ngày, lợi dụng mẹ Tâm là bà Nguyễn Thị Xem đi vắng nên My lấy trộm 3 nhẫn vàng (chưa rõ trọng lượng) và ở lại chơi đến hôm sau để cùng Tâm đi Bình Dương.

Trên đường đi, My ghé tiệm vàng ở huyện Chơn Thành (Bình Phước) bán 3 chiếc nhẫn. Đến Bình Dương, My mua cho Tâm 1 nhẫn vàng giá 3 triệu đồng rồi mua 1 điện thoại di động giá 5,9 triệu đồng, số tiền còn lại My và Tâm tiêu xài hết. Trưa 26-8, cả hai về nhà Tâm chơi và My tiếp tục lấy trộm 1,7 lượng vàng. Phát hiện mất vàng, bà Xem đã báo Công an.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Ngày 4/9, tin từ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, Tổ công tác ngoại biên, Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòngThanh Hóa phối hợp với lực lượng Phòng chống ma túy, Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy.

Theo đó, vào lúc 18h ngày 31/8, tại khu vực bản Sốp Bâu, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng là Thạo Pó Hơ (SN 2001), trú tại bản Huổi Nhạ, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn và Tông Cú Xông (SN 1985), trú tại bản Huổi Mười, huyện Mường Són, tỉnh Hủa Phăn có hành vi vận chuyển heroin qua biên giới.

Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 bánh heroin, 1 xe máy và 3 điện thoại di động. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, số ma túy trên đang được vận chuyển đến khu vực giáp biên giới để bán sang Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 4/9