Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 28/10

TP(TH)| 28/10/2016 17:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 28/10 gồm những thông tin đáng chú ý: Phát hiện nhiều súng và mã tấu tại nhà đôi vợ chồng mua bán “hàng trắng”; Đâm chết em “cột chèo” vì đến đòi nợ; CSGT bắt giữ số lượng lớn gỗ lậu được vận chuyển trái phép…

Phát hiện nhiều súng và mã tấu tại nhà đôi vợ chồng mua bán “hàng trắng”

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 28/10

Đối tượng và tang vật thu giữ

Chiều 28-10, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Trung và Huỳnh Thị Tâm (vợ Trung, cùng 33 tuổi ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để phục vụ cho quá trình gây án, đôi vợ chồng này đã chuẩn bị nhiều mã tấu, súng bắn điện, dùi cui điện để sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ: 10 bịch ma túy; 10 biên nhận nợ; 12 cây mã tấu; 2 dùi cui điện; 1 súng tự chế; 1 súng bắn điện; 10 mô tơ bơm nước; 20 con chim và nhiều vật dụng sử dụng ma túy…

CSGT bắt giữ số lượng lớn gỗ lậu được vận chuyển trái phép

Sáng 28-10, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao 1,5m3 gỗ lậu là tang vật vụ vận chuyển lâm sản trái phép cho Kiểm lâm thị xã Hương Thủy xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 22h tối 27-10, tổ công tác thuộc Đội TTKS số 1 (Phòng PC67) làm nhiệm vụ tại Km 859+100 QL1A, thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc phát hiện xe tải chạy hướng Bắc- Nam vi phạm lỗi thiếu đèn chiếu sáng nên bị tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. 

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên thùng xe chở 7 phách gỗ cỡ lớn và 5 lóng gỗ tròn (tổng khối lượng khoảng 1,5m3) được ngụy trang kỹ lưỡng không có giấy tờ hợp pháp.

Đâm chết em “cột chèo” vì đến đòi nợ

Sáng 28-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Tùng (40 tuổi, ngụ Gia Lai; tạm trú thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.  Nạn nhân tên Huỳnh Văn Hiệp (39 tuổi, ngụ Đồng Nai, em “cột chèo” với Tùng).

Theo điều tra ban đầu, anh Hiệp từng cho Tùng mượn 8 triệu đồng để tiêu xài. Lúc 22h30’ ngày 26-10, sau khi nhậu cùng bạn bè tại nhà, anh Hiệp cùng một số người bạn đến nhà Tùng tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An để đòi lại tiền.

Tại đây, anh Hiệp cùng nhóm bạn chửi bới ầm ĩ, yêu cầu Tùng phải trả tiền. Lúc này, Tùng đưa tiền trả cho anh Hiệp rồi bảo em “cột chèo” của mình về nhà. Tuy nhiên, anh Hiệp không chịu lấy tiền mà tiếp tục chửi bới rồi cùng nhóm bạn cầm mũ bảo hiểm lao vào nhà đánh Tùng. Quá bực tức trước thái độ của anh Hiệp, Tùng cùng một số người trong nhà lao vào hỗn chiến với nhóm của Hiệp. Trong lúc đánh nhau, anh Hiệp bị Tùng dùng dao bấm đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Rút tiền trả nợ “đậy” rồi hoang báo bị cướp

Tin từ Công an phường 12, quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã làm rõ vụ cướp tài sản trên đường Trường Sa, phường 12, quận 3 mà nạn nhân là chị H. (40 tuổi, ngụ phường 13, quận Phú Nhuận) trình báo. Theo Công an quận 3, trước lời khai của chị H. có nhiều điểm khả nghi, Công an quận 3 tập trung đấu tranh, chị H. đã khai nhận vụ cướp là do chị H. tự dựng ra.

Trước đó 11h ngày 25-10, chị H. hớt hải vào trong Công an phường 12, quận 3 trình báo, trong lúc điều khiển xe tay ga trên đường Trường Sa bị 2 đối tượng đạp ngã cướp chiếc xe tay ga. Bên trong xe tay ga có 250 triệu đồng chị H. vừa rút từ ngân hàng trên đường Kỳ Đồng và một sổ tiết kiệm trị giá 250 triệu đồng.

Từ lời khai của chị H., Công an quận 3 tiến hành xác minh làm rõ. Tuy nhiên thời điểm chị H. khai báo bị cướp, nhiều người tại khu vực này cho hay không chứng kiến một vụ cướp nào. Mặt khác, xác minh ngân hàng nơi chị H. rút tiền, nhân viên ở đây cho hay, chưa giao dịch số tiền 250 triệu đồng với khách hàng nào tên H., ngụ Phú Nhuận. Trước những chứng cứ mà Công an  đưa ra, H. lúng túng và khai nhận mình là tác giả dựng lên vụ vướp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 28/10