Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 15/1

TP(TH)| 15/01/2017 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 15/1 gồm những thông tin đáng chú ý: Thu giữ hơn 2.000 đôi giày, dép giả hàng hiệu; Mua cần sa, xé lẻ bán cho các con nghiện; Mở tiệm uốn tóc để bán pháo…

Thu giữ hơn 2.000 đôi giày, dép giả hàng hiệu

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản, tịch thu hơn 2.000 đôi dép và giày thể thao giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma… tại TP Biên Hòa.

Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở tàng trữ, buôn bán hàng giả tại cửa hàng giày dép Đức Quân trên đường Bùi Văn Hòa, thuộc phường An Bình do bà Phạm Thị Duyên (47 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng của PC46 đã phát hiện 2.014 đôi giày, dép các loại giả các nhãn hiệu. Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Mua cần sa, xé lẻ bán cho các con nghiện

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 15/1

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Khuya 14-1, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Tổ công tác Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện tại đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế, đối tượng Trần Văn Tạo, 25 tuổi, trú tại 75 Trần Huy Liệu đang bán cần sa cho 2 con nghiện.

Tạo khai nhận, 2 ngày trước mua 200g cần sa của một đối tượng trên đường Bùi Thị Xuân, TP Huế với giá 3 triệu đồng, sau đó về chia nhỏ thành nhiều tép để bán lẻ kiếm lời.

Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ 119 tép bồ đà, hơn 14 triệu đồng và 1 điện thoại di động và tiếp tục xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Mở tiệm uốn tóc để bán pháo

Chiều 15-1, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt quả tang Phạm Thị Din, chủ tiệm uốn tóc ở thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, bán pháo hoa có xuất xứ từ Trung Quốc cho khách hàng.

Kiểm tra tiệm uốn tóc của Din, cơ quan chức năng đã phát hiện 44 bánh pháo hoa trọng lượng 61kg, có dán nhãn mác xuất xứ Trung Quốc được cất giấu trong phòng ngủ.

Din khai nhận, số pháo hoa trên mua của một phụ nữ không rõ lai lịch nhằm bán lại cho những người có nhu cầu sử dụng. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Pháo lậu giấu trên xe chở công nhân

Ngày 15-1, Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu.

Trước đó, ngày 13-1, tổ công tác kiểm tra xe ôtô BKS 22L-7768 (do Công ty TNHH Trường Sơn thuê chở công nhân về quê), phát hiện trên xe có 1 thùng giấy và 1 hộp giấy được bọc kín, bên trong là các hộp pháo và quả pháo.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng Đinh Quang Sơn (SN 1986), Trần Quang Dũng (38 tuổi), Nguyễn Văn Quyết (37 tuổi), Vũ Minh Đức (24 tuổi), Đào Đức Toàn (SN 1966), La Ngọc Hoàn (40 tuổi), Nguyễn Trung Phong (37 tuổi) khai nhận, tổng số lượng 27kg pháo các đối tượng mua để sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 15/1