Thông tin về hai vụ xô xát khiến 2 người tử vong tại Hải Dương

Vũ Ba| 24/10/2017 10:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được các đối tượng liên quan đến hai vụ giết người xảy ra tại thị xã Chí Linh và huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) tối ngày 20/10 vừa qua.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - CA tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Nguyên (SN 1999, trú tại phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) và Bùi Văn Duy (SN 1999, trú tại phường Tân Dân, thị xã Chí Linh) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 20/10, anh Nguyễn Văn V. (SN 1991, trú tại phường Văn An, thị xã Chí Linh) bị nhóm đối tượng sử dụng dao, gậy đuổi đánh dẫn đến tử vong tại khu vực bờ hồ Mật Sơn (phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh). Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau khi xác minh được các đối tượng liên quan, Công an đã vận động Bùi Văn Nguyên, Bùi Văn Duy và Hà Tuấn Đức (SN 1998) ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trong lúc ngồi uống nước tại khu vực bờ hồ Mật Sơn, anh V. đã có những lời nói không đúng mực nên bị nhóm đối tượng gồm: Bùi Văn Nguyên, Bùi Văn Duy, Hà Tuấn Đức và Nguyễn Văn Lực (SN 1993), Nguyễn Văn Hùng (SN 1993), Dương Văn Nam (SN 1994) cùng trú tại phường Tân Dân, thị xã Chí Linh đuổi đánh.

Trong lúc xô xát, Duy đã dùng dao đâm trúng đùi anh V, Nguyên dùng gậy sắt vụt nhiều nhát vào người, các đối tượng còn lại dùng chân tay đánh nạn nhân.

Thông tin về hai vụ xô xát khiến 2 người tử vong tại Hải Dương

Hiện trường vụ xô xát tại thị xã Chí Linh

Liên quan đến vụ xô xát khiến anh Nguyễn Bá Kh. (SN 1985, trú tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ) tử vong tại khu vực quán karaoke Star (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ) lúc 22 giờ ngày 20/10, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được 2 đối tượng liên quan gồm: Bùi Quyết Thắng (SN 1984, trú tại tổ 37, khu 4, Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Hà Phương (SN 1981, trú tại thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ) và một số đối tượng khác đang bỏ trốn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó anh Kh. đã có mâu thuẫn với một nhóm hát khác ở trong quán. Sau đó Kh. bị một đối tượng (chưa xác định rõ danh tính) đâm hai nhát vào lưng và gáy dẫn đến tử vong tại chỗ.

Công an khởi tố vụ án giết người và đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin về hai vụ xô xát khiến 2 người tử vong tại Hải Dương