Tạm giữ tài xế quay xe chắn ngang đường khi bị lập biên bản

Trần Sỹ| 25/11/2017 16:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm, lái xe tải có ý định chèn vào xe ô tô tuần tra, sau đó quay xe lại chắn ngang đường.

Sáng 25/11, Đội Cảnh sát trật tự, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị này đang phối hợp với Công an phường Yên Thế, Tp.Pleiku xử lý tài xế có hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ tài xế quay xe chắn ngang đường khi bị lập biên bản

Xe tải chắn ngang đường gây cản trở giao thông.

Theo Thiếu tá Hứa Mạnh Tâm-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự cho biết, khoảng 8 giờ 30 sáng 25/11, trong quá trình tuần tra bằng xe mô tô, tổ tuần tra phát hiện xe tải mang BKS 81C-080.52 đi vào đường Trường Sơn (TP. Pleiku) nơi khu vực có giới hạn trọng tải là trên 10 tấn. Tổ tuần tra yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ nhưng tài xế không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển.

Khi lực lượng Công an áp sát và tiến hành lập biên bản vi phạm thì tài xế không đồng ý mà xảy ra cãi cọ, ngoài ra còn hung hăng đe dọa sẽ tông vào xe của lực lượng Công an nếu bị lập biên bản.

Ngay sau đó,tài xế lên xe và điều khiển xe tải áp sát vào xe mô tô của tổ tuần tra. Nhận được tin báo, Thiếu tá Hứa Mạnh Tâm - Tổ trưởng tổ tuần tra điều khiển xe ô tô đến hiện trường thì tài xế tiếp tục lái xe chèn vào xe ô tô của tổ tuần tra rồi quay ngang đường gây cản trở giao thông.

Trước hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ, đội Cảnh sát 113 đã có mặt để đưa tài xế xe tải về trụ sở Công an phường Yên Thế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh tính tài xế xe tải được xác định là Đặng Văn Môn (SN 1974, trú tại phường Phù Đổng, TP.Pleiku).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ tài xế quay xe chắn ngang đường khi bị lập biên bản