Tạm giữ đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp

Vũ Ba| 09/10/2017 17:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an Hải Phòng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Cương (SN 1989, ở số 39 tổ 14 phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) để điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Cát Hải, Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 21/9/2017, ông Kengo Kitada (SN 1970, quốc tịch Nhật Bản) đang ngủ ở nhà trọ tại tổ dân phố Đôn Lương (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng) thì bị kẻ gian đột nhập lấy đi 1 laptop Macbook, 1 chiếc iPad, 2 điện thoại iPhone, 2 đôi giày và 30 triệu đồng.

Ngay sau khi bị mất số tài sản trên, ông Kengo Kitada đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Định giá số tài sản bị trộm cắp là rất lớn, Công an huyện Cát Hải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - CATP Hải Phòng tiến hành vào cuộc điều tra.

Tạm giữ đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ảnh minh họa

Quá trình trinh sát, đầu tháng 10/2017, Phòng PC45 đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Cương (SN 1989, ở số 39 tổ 14 phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) khi đối tượng đang mang điện thoại nghi là của ông Kengo Kitada đi bán cho một cửa hàng trên đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu hồi tang vật và đưa Cương về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan Công an, Cương khai đã mua lại chiếc laptop Macbook, iPad và 2 điện thoại iPhone của hai đối tượng chưa rõ lai lịch sau đó mang đi bán dần.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp