Tạm giam tài xế xe gây sập nhịp giữa cầu Tân Nghĩa

Hồng Nam| 18/09/2019 16:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/9, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Châu (SN 1977, ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 31/5/2019, Trần Văn Châu điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 78C - 046.27 có tải trọng 17,3 tấn chở trên xe chở ông Hồ Bình (SN 1964, ngụ tỉnh Phú Yên) cùng 16 tấn khoai mì lát chạy qua cầu Tân Nghĩa bắt qua kênh Nguyễn Văn (xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh) gây sập nhịp giữa của cầu Tân Nghĩa.

Tạm giam tài xế xe gây sập nhịp giữa cầu Tân Nghĩa

Tài xế Trần Văn Châu tại cơ quan công an

Nhịp cầu bị sập đã đè lên ghe tải mang biển kiểm soát ĐT - 233.43 do anh Trần Thanh Trinh (SN 1981) điều khiển chở chị Trần Thị Cẩm Nhung (SN 1988, cùng ngụ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đang lưu thông dưới kênh Nguyễn Văn Tiếp.

Vụ tai nạn may mắn không thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản khoảng 540 triệu đồng.

Sau khi tai nạn xảy ra tài xế Châu và ông Bình bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ngày 3/6/2019 thì ra trình báo với Công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giam tài xế xe gây sập nhịp giữa cầu Tân Nghĩa