Sau tiệc nhậu, đến cửa hàng trộm 32 chiếc điện thoại

Sơn Tùng| 07/11/2018 08:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nhậu xong, Lợi chạy xe máy đến tiệm Đông Dương, nơi nam thanh niên này từng sửa điện thoại để trộm tài sản.

Ngày 7/11, Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Ninh Văn Lợi (SN 2000, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20/10, vì đã từng sửa điện thoại ở tiệm Đồng Dương (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức), nên sau khi nhậu xong, Lợi điều khiển xe máy đến tiệm này để lấy trộm điện thoại.

Sau tiệc nhậu, đến cửa hàng trộm 32 chiếc điện thoại

Đối tượng Lợi tại cơ quan điều tra (Ảnh: X.M)

Chờ đến khoảng 1 giờ sáng 21/10, quan sát người dân khu vực đã đi ngủ, tiệm điện thoại đã đóng cửa, Lợi đột nhập vào bên trong lấy đi 32 chiếc điện thoại các loại.

Trong 32 chiếc điện thoại trộm được, Lợi lựa chọn các loại điện thoại có giá trị để mang đi tiêu thụ, cầm cố nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, với tổng số tiền khoảng 33 triệu đồng. Số tiền có được, Lợi mua 1 chiếc xe máy còn lại tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau tiệc nhậu, đến cửa hàng trộm 32 chiếc điện thoại