Sát hại bạn nhậu, chở thi thể đi 50km để phi tang

Nguyễn Hào| 10/12/2018 13:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi sát hại bạn nhậu, nhóm đối tượng đã cho thi thể vào bao tải và chở đi cách hiện trường 50km để phi tang.

Sáng 10/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi giết người. Vạn là 1 trong những nghi can sát hại anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ Thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc). 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 9/12, gia đình nạn nhân Nguyễn Đức Thọ trình báo về việc anh này bỏ đi khỏi nhà và mất liên lạc nhiều ngày. 

Sát hại bạn nhậu, chở thi thể đi 50km để phi tang

Thi thể được bọc trong bao tải

Trong khi công an đang xác minh thì cùng ngày, người dân ở xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) trình báo phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong thời gian phân hủy tại 1 hố sâu nằm sát bên bìa rừng (cạnh Quốc lộ 55) thuộc ngã ba Hồng Châu (xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận - địa bàn giáp ranh với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm). 

Qua công tác phối hợp cùng Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an TP Bảo Lộc xác định nạn nhân chính là anh Nguyễn Đức Thọ.

Điều tra các mối quan hệ của nạn nhân Công an TP Bảo Lộc làm rõ, vào tối 6/12, anh Thọ cùng với Nguyễn Xuân Vạn và 3 thanh niên khác cùng ăn nhậu tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Sát hại bạn nhậu, chở thi thể đi 50km để phi tang

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

Trong lúc ăn nhậu giữa anh Thọ đã xảy ra mâu thuẫn với Vạn và 3 thanh niên còn lại. 3 đối tượng trong đó có Vạn đã sát hại anh Thọ.  Sau khi gây án, Vạn cùng đồng bọn đã cho thi thể anh Thọ vào bao tải rồi dùng xe máy chở vào xã Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc) phi tang xác.

Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn làm để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại bạn nhậu, chở thi thể đi 50km để phi tang