Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng dâm ô cháu gái

T.Nhi| 24/04/2019 06:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đối tượng là con nuôi của ông nạn nhân. Khi tới nhà cháu bé uống rượu, đối tượng đã nổi thú tính, dụ dỗ và thực hiện hành vi dâm ô với đứa cháu gọi mình bằng cậu.

Ngày 23/4/2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Luân (sinh năm 1978, đang ở ấp Bãi Chướng, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó vào tối 20/4/2019 tại xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, đối tượng Lê Văn Luân đã uống rượu tại nhà cùng cha nuôi là ông Tư Bình – ông của nạn nhân B.T.H (SN 2010). Tại đây Luân đã ôm và hôn cháu, dụ cháu bé lên võng cùng nằm rồi thực hiện hành vi dâm ô của mình.

Luân kéo quần bé H đang mặc xuống rồi dùng tay xâm hại vùng kín của cháu. Thấy nạn nhân kêu đau, Luân dừng lại.

Sáng hôm sau, bà của nạn nhân biết được hành vi dâm ô của Luân nên trình báo Công an.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng dâm ô cháu gái