Nữ giáo viên bị đâm giữa đường do mâu thuẫn tình cảm

Sơn Tùng| 20/01/2017 16:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vừa tạm giữ đối tượng dùng dao và kim tiêm tấn công nữ giáo viên mầm non xảy ra trên địa bàn xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước.

Như Báo Công lý đã thông tin, chiều tối 16/1, cô giáo mầm non N.T.M.T (27 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) đang trên đường từ trường về nhà thì bị một đối tượng chặn đường, dùng hung khí đâm trọng thương tại khu vực dốc Bà Hai (thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm).

Sau khi bị đâm, cô giáo bỏ chạy vào khu vực rừng keo gần đó rồi cố gắng tìm đến nhà dân kêu cứu. Nhận được thông tin, Công an xã Tiên Cẩm nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Tiên Phước điều tra làm rõ vụ án.

Nữ giáo viên bị đâm giữa đường do mâu thuẫn tình cảm

Hiện trường vụ án 

Sau thời gian thu thập chứng cứ, Công an huyện Tiên Phước xác định kẻ đâm cô giáo T. là Nguyễn Văn Tín (SN 1992, ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước).

Tại cơ quan điều tra, Tín khai nhận, do mâu thuẫn chuyện tình cảm với nữ giáo viên nên chiều 16/1, tại dốc Bà Hai, lợi dụng trời chập choạng tối đối tượng đã dùng dao khống chế, tấn công nạn nhân.

Trong lúc giằng co nữ giáo viên bị 3 vết cắt trên cổ, trên má và cằm; ngoài ra đối tượng còn dùng kim tiêm đâm vào bả vai nạn nhân. Trong lúc bị tấn công, cô giáo T. may mắn chạy thoát vào nhà dân gần đó kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ giáo viên bị đâm giữa đường do mâu thuẫn tình cảm