Nổ súng khống chế nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng

T.V| 27/07/2017 16:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ hỗn chiến xảy ra giữa hai nhóm thanh niên tại khu vực cầu Calmette (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 26/7, Công an quận 1, TP.HCM nhận được thông tin tại địa điểm trên xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên sử dụng nhiều hung khí khiến khu phố náo loạn.

Lực lượng Cảnh sát hình sự TP đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường. Khi phát hiện thấy Công an, hàng chục đối tượng lên xe tháo chạy. Lực lượng chức năng đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên uy hiếp nhóm đối tượng. Các đối tượng sau đó chạy vào nhà hàng số 92 Calmette và chốt cửa cố thủ bên trong.

Nổ súng khống chế nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng

Các đối tượng bị bắt giữ 

Công an quận 1 thuyết phục yêu cầu nhóm thanh niên này bỏ vũ khí đi ra ngoài. Tuy nhiên phải 10 phút sau đó, nhóm đối tượng đẩy một thanh niên bị thương tích đầy mình ra ngoài. 

Danh tính thanh niên này được xác định là Nguyễn Tiến Thành (27 tuổi) là người của nhóm đối tượng bỏ trốn. Thành khai bị nhóm người này bắt ép vào bên trong nhà hàng sau đó đánh đập khắp người rồi thả ra. 

Do nhóm đối tượng bên trong ngoan cố không ra, lực lượng Công an đã phá cửa bắt giữ 5 đối tượng. Phát hiện 5 đối tượng khác trèo qua nhà số 90 ẩn nấp và mang theo nhiều hung khí, Công an tiếp tục nổ sung thị uy và bắt giữ thêm 5 đối tượng. Công an đã đưa 10 đối tượng về trụ sở lập hồ sơ làm rõ và tiếp tục truy xét các đối tượng bỏ trốn.

Nổ súng khống chế nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng

Hung khí bị thu giữ

Qua công tác khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 2 ống tuýp dài 1,5m, một đầu gắn dao nhọn dài 25cm, 3 con dao dài 35cm, 3 tuýp sắt. Tại các phòng của nhà hàng trên, tổ công tác thu giữ 32 viên nén hình tròn màu trắng, 2 viên nén màu xanh (nghi thuốc lắc), 13 bịch nilon chứa tinh bột màu trắng (nghi ma túy).

Trao đổi với PV Báo Công lý, Phạm Anh Tuấn (Phó trưởng Công an Phường Nguyễn Thái Bình) cho biết: “Nguyên nhân xảy ra vụ việc ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa 2 nhóm đối tượng. Hiện tại, công an phường đã bắt giữ được 10 đối tượng tham gia hỗn chiến và thu giữ một số tang vật liên quan. Hiện tại, Công an phường Nguyễn Thái Bình đang phối hợp cùng Công an quận 1 tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc”. 

Vụ việc đang được làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ súng khống chế nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng