Ninh Bình: "Nữ quái" lừa mượn xe SH rồi đem bán

Quốc Thịnh| 27/10/2017 16:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Hương, SN 1995, trú tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, Đào Thị Hương đã lên mạng xã hội làm quen những người có tài sản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ninh Bình:

Đào Thị Hương tại cơ quan điều tra (Ảnh: CQĐT)

Khoảng giữa tháng 10/2017, Đào Thị Hương lên mạng làm quen với Phạm Ngọc K., SN 1993, trú tại xóm 1, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh vờ bắt chuyện kết bạn tìm hiểu. Sáng ngày 22/10/2017, Đào Thị Hương về nhà K. chơi. 

Về chơi được khoảng 15 phút, Hương nói với K. cho mượn chiếc xe SH BKS 35B2-075.88 ra ngoài mua đồ dùng cá nhân.

Lấy được xe của K., Hương bỏ trốn về thành phố Ninh Bình rồi mang chiếc xe ra Hà Nội bán được 43 triệu đồng. Anh K dùng mọi cách liên lạc nhưng đều bị Hương chặn lại nên đã trình báo sự việc với cơ quan Công an. Vào cuộc xác minh, Hương bị bắt giữ ngay sau đó.

Nội vụ đang được Công an huyện Yên Khánh điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: "Nữ quái" lừa mượn xe SH rồi đem bán