Nghi phạm cướp, hiếp chủ quán cà phê Trâm Anh từng hiếp dâm bất thành

Sơn Tùng| 29/11/2016 15:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không những gây ra vụ cướp tài sản, hiếp dâm tại quán cà phê Trâm Anh, Nhân còn khai đã thực hiện một vụ hiếp dâm bất thành khác cách đây 2 tháng.

Như báo Công lý đã thông tin trước đó, đối tượng Mạc Văn Nhân (SN 1992, quê Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) – nghi phạm gây ra vụ cướp, giết người, hiếp dâm táo tợn tại quán cà phê Trâm Anh (nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) vừa bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện đối tượng đã được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Rạng sáng ngày 23/11, Nhân đột nhập vào quán cà phê Trâm Anh do chị P.T.M. L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm chủ. Bị anh P.Đ.Q. (em chị L.) phát hiện, Nhân đã dùng dao cứa cổ nạn nhân khiến anh Q. bất tỉnh. Sau đó, Nhân tiếp tục vào phòng ngủ khống chế và nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm chị L.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Nhân cướp 3,2 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng cùng điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định Nhân lẩn trốn ở miền Nam. Chiều ngày 28/11, đối tượng bị các trinh sắt bắt giữ tại một quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nghi phạm cướp, hiếp chủ quán cà phê Trâm Anh từng hiếp dâm bất thành

Hiện trường vụ án và đối tượng Mạc Văn Nhân (ảnh nhỏ)

Bước đầu Nhân khai nhận đã gây ra vụ cướp tài sản, giết người, hiếp dâm ở quán cà phê Trâm Anh. Bên cạnh đó, Nhân còn khai nhận đã gây ra vụ cướp và có ý định hiếp dâm một thiếu phụ khác tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cách đây 2 tháng.

Theo đó, Nhân được công ty cử đến dọn vệ sinh cho ngôi nhà 3 tầng tại khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ do chị N.T.K.P. (SN 1984, trú quận Cẩm Lệ) làm chủ.

Trong quá trình làm tại đây, Nhân phát hiện cửa đi ngôi nhà của chị P. bị hỏng, không thể cài chốt. Lợi dụng điều này, khuya ngày 18/9, Nhân đột nhập vào nhà khống chế chị P. cướp tài sản. Sau đó, nam thanh niên này thực hiện ý đồ cưỡng hiếp chị P. nhưng nạn nhân ra sức chống cự bằng cách gập người về phía trước, cố gắng ôm chiếc ghế sofa để không bị tên “yêu râu xanh” này kéo đi.

Bị nạn nhân phản ứng, đối tượng dùng dao đâm vào vùng mông và khứa vào tay chị P. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn chống cự quyết liệt khiến tên trộm đành ôm số tiền cướp được bỏ trốn.

Được biết, đối tượng Mạc Văn Nhân từng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội cướp tài sản. Năm 2015, Nhân được đặc xá trước thời hạn, trở về quê sinh sống một thời gian thì ra Đà Nẵng đi làm lao động phổ thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi phạm cướp, hiếp chủ quán cà phê Trâm Anh từng hiếp dâm bất thành