Nghi can giết người, cướp xe ôm bằng võ Jiu Jitsu

An Dương| 25/02/2016 14:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 25/2/2016, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại khu Cư xá Cửu Long (phường 22, quận Bình Thạnh) gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, lúc 2 giờ 45 phút ngày 23/2, người dân phát hiện ông Lưu Thanh Sơn (SN 1955, ngụ quận 2, hành nghề lái xe ôm) tử vong trước nhà 29F khu cư xá Cửu Long.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Theo dõi camera quan sát gần hiện trường, Cơ quan CSĐT nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản.

Sau hơn một ngày thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Minh (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) là nghi can gây ra vụ án giết người cướp tài sản nêu trên.

Qua đấu tranh, nghi can Nguyễn Hoàng Minh khai nhận: Rạng sáng 23/2, Minh đón xe ôm của ông Lưu Thanh Sơn, yêu cầu chở về tòa nhà The Manor với giá 30.000 đồng. Lúc này Minh đã say xỉn nên không biết đường khiến ông Sơn đi không đúng yêu cầu của Minh.

Khi dừng xe, ông Sơn yêu cầu Minh thanh toán 100.000 đồng, Minh không đồng ý  khiến hai bên mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Minh đưa tờ 200.000 đồng yêu cầu ông Sơn thối lại 150.000 đồng. Ông Sơn chỉ trả lại 100.000 đồng nên Minh dùng vũ lực siết cổ ông Sơn ngất xỉu.

Nghi can giết người, cướp xe ôm bằng võ Jiu Jitsu

Nghi can Nguyễn Hoàng Minh

Sau đó, Minh lục lọi túi quần áo của ông Sơn, cướp hết tài sản gồm tiền, điện thoại di động, giấy tờ tùy thân nhằm xóa tung tích nạn nhân. Sau đó, Minh leo lên xe định bỏ đi nhưng phát hiện một số đồ vật bị rơi nên cúi xuống nhặt. Đúng lúc này ông Sơn tỉnh lại, thấy vậy, Minh tiếp tục siết cổ ông Sơn cho đến chết.

Minh chiếm đoạt xe mô tô chạy về cất giấu dưới bãi xe tầng hầm của tòa nhà The Manor. Đến trưa 24/2, công an đã phát hiện và bắt gọn Minh khi y đang đi uống cà phê cùng người thân tại khách sạn Soffitel nằm trên đường Lê Duẩn.

Minh khai, có bố là người Singapore, mẹ người Việt Nam. Do bố mẹ ly hôn nên bố bỏ về Singapore sinh sống khiến Minh rất buồn chuyện gia đình. Minh ở lại TP.HCM sống cùng mẹ và một người em. Minh đã đi du học nước ngoài về nước và đi làm từ năm 2012 nhưng công việc chưa ổn định, bị thiếu nợ bạn bè hơn 10 triệu đồng.

Chiều 22/2, Minh đi xe ôm đến đường Bùi Viện nhậu một mình. Do túng quẫn nên Minh nhất thời đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Được biết, Minh từng đoạt huy chương bạc trong một giải đấu quốc tế về môn võ Jiu Jitsu tại Singapore nên đã thực hiện các tư thế võ thuật khống chế, siết cổ nạn nhân khiến ông Sơn không thể chống cự.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi can giết người, cướp xe ôm bằng võ Jiu Jitsu