Nghệ An: Bắt 3 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ vì chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Đức Chung| 06/05/2019 21:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 6/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt giam đối 3 cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành vì đã lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng tiền thuê đất.

3 cán bộ bị bắt là với ông Phan Tiến Sỹ (61 tuổi) - nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành, Nguyễn Thọ Huy (43 tuổi) Phó ban và Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi) - Trưởng phòng Kỹ thuật.

Nghệ An: Bắt 3 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ vì chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Cả 3 người bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2014, công ty Đông Bắc tiến hành thuê đất 50 năm để thực hiện dự án trồng cây thức ăn nuôi bò sữa của Công ty CP thực phẩm sữa TH, khi đó ông Phan Tiến Sỹ là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành cùng với thuộc cấp đã lập 3 bộ hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng tiền đền bù đất.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Bắt 3 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ vì chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng