Nam thanh niên bị chém gần đứt lìa tay giữa phố

T.T| 22/10/2016 06:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 21/10, nam thanh niên đang chạy xe máy trên đường thì bị hai thanh niên áp sát dùng mã tấu chém gần đứt lìa tay phải.

Theo đó, vào khoảng 16h30 chiều 21/10, anh Nguyễn Đỗ Thanh Bình, khoảng 30 tuổi đi xe tay ga để ba lô phía trước trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ trung tâm về chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Khi qua cầu Bông khoảng 300m, hai thanh niên đi xe máy áp sát xe anh Bình, đối tượng ngồi sau được cho là vung mã tấu chém vào tay phải khiến anh Bình ngã xuống và bất tỉnh.

Nam thanh niên bị chém gần đứt lìa tay giữa phố

Hiện trường vụ việc

Sau khi gây án, hai đối tượng rồ ga bỏ chạy được khoảng 100m thì tông vào xe máy khác, ngã xuống đường. Cả hai vứt xe lại và chạy bộ vào một con hẻm thoát thân.

Về phía nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng gần đứt lìa tay đoạn gần cùi chỏ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và khoanh vùng truy bắt các hung thủ.

Theo camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại, những đối tượng truy sát nạn nhân mặc quần áo, đội nón giống công nhân điện lực.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay (22/10), Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang tích cực điều tra truy bắt nhóm côn đồ xách mã tấu truy sát và chém gần đứt lìa tay nạn nhân.

Lực lượng chức năng cho biết, qua khám xét trong ba lô nghi của nạn nhân tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ một số đồ nghề tác nghiệp báo chí, máy ảnh và cả một cây mã tấu.

Theo thông tin trên báo Công an TP Hồ Chí Minh, nhận định ban đầu nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Được biết nạn nhân hiện đang làm việc trong một cơ quan báo chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên bị chém gần đứt lìa tay giữa phố