Một phạm nhân trong nhóm đào hầm vượt ngục bị bắt tại biên giới

Khôi Anh| 17/02/2016 16:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi trốn khỏi Trại giam Gia Trung, Lộc đã về An Giang và đang tìm cách trốn qua Campuchia thì đối tượng bị bắt giữ.

Chiều 17-2, tin từ VKS tỉnh Gia Lai cho biết, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) vừa có báo cáo sơ bộ về việc bắt giữ đối tượng Trần Văn Lộc - một trong số 3 phạm nhân vượt ngục vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 26-1-2016.

Theo đó, sau khi vượt ngục thành công, Lộc trốn về tỉnh An Giang, tìm cách vượt biên sang Campuchia thì bị Công an phát hiện bắt giữ. Hiện, Lộc đang được di lý về Trại giam Gia Trung để xử lý theo quy định pháp luật.

Một phạm nhân trong nhóm đào hầm vượt ngục bị bắt tại biên giới

Phạm nhân Lộc (bìa trái) đã bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Như đã đưa tin, ngày 26/1, từ một đường hầm đào sẵn, 3 phạm nhân thuộc một băng nhóm tội phạm đã liên hệ với nhau và cùng nhau trốn thoát khỏi nhà tù. 

Ba phạm nhân vượt ngục gồm: Nguyễn Đức Hạnh (tên thường gọi Nguyễn Ngọc Hùng, 33 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Trần Thanh Nam (tên thường gọi là Trọng, 31 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Trần Văn Lộc (biệt danh Sang "đầu bự", 37 tuổi, trú tại huyện Phú Tân, An Giang). Cả ba phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại huyện Mang Yang, Gia Lai). 

Phạm nhân Lộc quê An Giang, đang cải tạo về tội chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích với mức án 15 năm 5 tháng tù.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục truy lùng các đối tượng còn lại. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phạm nhân trong nhóm đào hầm vượt ngục bị bắt tại biên giới