Lời khai của người cha sát hại con gái 11 tuổi

Như Quỳnh| 25/09/2018 18:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy con gái cãi hỗn vì không được cho đi tập văn nghệ đêm Trung thu, người cha đã lạnh lùng dùng dao cứa cổ cháu bé dẫn đến tử vong.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn) để điều tra về hành vi Giết người.  Lý là nghi phạm giết bé gái Nguyễn Thị L. (11 tuổi), con gái ruột của Lý.

Lời khai của người cha sát hại con gái 11 tuổi

Hiện trường vụ việc 

Tại cơ quan điều tra, Lý khai sáng 23/9, bé L. xin đi tập văn nghệ chuẩn bị cho đêm Trung thu nhưng Lý không đồng ý. Thấy con gái cãi lại với lời nói hỗn hào, Lý nóng giận đã dùng dao cứa cổ con khiến bé gái tử vong sau đó.

Trước đó, khoảng 8h sáng 23/9, người dân địa phương phát hiện cháu Nguyễn Thị L. (11 tuổi), vừa ôm cổ đầy máu vừa chạy ra cổng kêu cứu.  Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Sơn đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc

Khám nghiệm ban đầu xác định, nguyên nhân cháu L. tử vong là do mất máu từ vết cứa sâu trên cổ, vết cứa do vật sắc nhọn gây ra.

Người dân địa phương cho biết,  ông Nguyễn Văn Lý là người nghiện rượu và đã ly dị vợ.

Hiện cơ quan công an vẫn đang làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai của người cha sát hại con gái 11 tuổi