Khống chế con tin rồi yêu cầu cung cấp xe ô tô bỏ trốn

T.Thuỷ| 07/10/2017 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/10, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ Nguyễn Vũ Kiên (28 tuổi, ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 4/10, Kiên xông vào nhà chị Nguyễn Thu Hằng (40 tuổi, ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), dùng dao khống chế và đe doạ chị Hằng.

Khống chế con tin rồi yêu cầu cung cấp xe ô tô bỏ trốn

Kiên dùng dao khống chế chị Hằng

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan Công an. Khi lực lượng chức năng có mặt, Kiên yêu cầu cung cấp một xe ô tô cùng với lái xe để chở hắn và chị Hằng chạy trốn.

Để đảm bảo an toàn cho con tin, Công an huyện Ngọc Hồi đồng ý điều điều kiện của Kiên, sau đó Kiên tiếp tục khống chế chị Hằng lên xe ô tô và yêu cầu lái xe chạy quanh địa bàn huyện Ngọc Hồi và theo đường Hồ Chí Minh chạy hướng ra TP Đà Nẵng.

Nhận định tình hình, Công an huyện Ngọc Hồi tiếp tục phối hợp với Công an huyện Đắk Glei lập kế hoạch vây bắt đối tượng.

Khi xe tiến vào trụ sở Công an huyện Đắk Glei, Kiên tiếp tục kề dao vào cổ chị Hằng uy hiếp và bước lên bậc thềm của trụ sở. Lợi dụng khi Kiên sơ hở, tổ công tác đã giải thoát được chị Hằng và quật ngã Kiên.

Bước đầu làm việc tại cơ quan Công an, Kiên khai nhận có sử dụng ma tuý đá và bị ảo giác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khống chế con tin rồi yêu cầu cung cấp xe ô tô bỏ trốn