Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

V.Giang - Đ.Si| 04/07/2019 12:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lãng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, qua công tác điều tra nắm tình hình, vào khoảng giữa tháng 6/2019, có 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Lê Hữu Phước (SN 1985, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Nguyễn Thế Mạnh (SN 1992, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), Phí Ngọc Núi (SN 1985) và hai anh em ruột là Cà Văn Toan (SN 1984), Cà Văn Chươi (SN 1995) cùng trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đến nhà ông N.V.M. (trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) để đòi nợ.

Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Các đối tượng bắt người trái pháp luật bị bắt giữ (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Khi ông M. nói chưa có tiền trả, các đối tượng liền uy hiếp bắt ông lên chiếc xe INNOVA BKS 51G-145.81 rồi đi xe về thành phố Lạng Sơn. Trên xe, các đối tượng đánh đập, đe dọa và bắt ông M. gọi điện về nhà yêu cầu vợ đi vay để trả số tiền nợ 4 tỉ đồng. Ông M. xin nhóm đối tượng cho khất nợ sau 2 ngày sẽ trả, các đối tượng thả ông M. về nhà.

Đến ngày 26/6/2019, khi các đối tượng quay lại nhà ông M. thì bị lực lượng Công an huyện Văn Lãng bắt giữ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.                                                          

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật