Khởi tố 8X “chuyên” cướp giật tài sản du khách nước ngoài

S.T| 24/04/2017 11:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong vòng 15 ngày, Toản đã thực hiện “trót lọt” 5 vụ cướp tài sản của du khách, đến vụ thứ 6 thì bị công an bắt giữ.

Ngày 24/4, Công an TP. Hội An, Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Toản (1989, trú phường Tân An, TP. Hội An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tháng 3/2017, trên địa bàn TP. Hội An xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Xác định đây là những vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố nên Công an TP. Hội An đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy nóng đối tượng.

Qua nguồn tin từ các trinh sát, Công an Hội An phát hiện Nguyễn Văn Toản có nhiều biểu hiện nghi vấn gây ra các vụ cướp giật thời gian qua nên tổ chức theo dõi, mật phục.

Khởi tố 8X “chuyên” cướp giật tài sản du khách nước ngoài

Đối tượng Nguyễn Văn Toản

Khoảng 16h30 ngày 18/4, khi các trinh sát đang tiến hành mai phục thì phát hiện Toản điều khiển xe máy áp sát một phụ nữ đi xe đạp phía trước giật túi xách trong giỏ xe và bỏ chạy về hướng Đà Nẵng. Ngay sau đó, các trinh sát tổ chức truy đuổi. Chạy quãng đường hơn 10km, khi đến gần khách sạn Nam Hải (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), lực lượng Công an Hội An tiến hành áp sát, khống chế và bắt giữ đối tượng cùng tang vật vụ án.

Tại CQĐT, Toản khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố Hội An. Cụ thể, chiều 30/3, khi Toản điều khiển xe máy trên đường Trần Văn Dư (phường Tân An) thì phát hiện chị Momika Klementova (quốc tịch CH Séc) điều khiển xe đạp cùng chiều nên áp sát giật lấy túi xách của chị để trước giỏ xe đạp rồi tẩu thoát. Tài sản bị mất gồm 1 điện thoại di động, 20 USD và một số giấy tờ tùy thân.

Vào ngày 7/4, Toản điều khiển xe máy trên đường Lạc Long Quân (phường Cẩm An) thì phát hiện chị Paula Borst (quốc tịch Đức) đi xe đạp từ biển An Bàng về khách sạn Hội An Back Packer nên bám theo, khi đến trước nhà 111 Lạc Long Quân thì Toản áp sát giật túi xách để phía trước giỏ xe đạp rồi tẩu thoát. Tài sản bị mất gồm một ĐTDĐ iPhone 6 và 450 nghìn đồng.

Vụ thứ ba, Toản thực hiện vào ngày 10/4 trên đường Lạc Long Quân. Khi phát hiện chị Maija Josipouic (quốc tịch Hà Lan) đi xe đạp từ biển An Bàng về hướng Cửa Đại thì Toản bám theo, khi đến trước UBND phường Cẩm An thì  áp sát giật túi xách trong giỏ xe đạp. Tài sản bị mất gồm 1 ĐTDĐ iPhone 6 và 1,5 triệu đồng.

Đến ngày 12/4, Toản tiếp tục điều khiển xe máy trên đường Lạc Long Quân và phát hiện chị Antonia Hoebbel (quốc tịch Đức) đi xe đạp từ biển An Bàng về phố cổ nên bám theo. Khi vừa qua cầu An Bàng khoảng 50m, Toản áp sát giật túi xách, bên trong có 1 ĐTDĐ và 180 nghìn đồng.

Tiếp tục, vào chiều ngày 15/4, chị Sabrina Claudia Rothkirchh (quốc tịch Đức) đi xe đạp trên đường Nguyễn Phan Vinh theo hướng từ An Bàng về Cửa Đại thì bị Toản chạy xe máy ngược chiều áp sát, giật túi xách chứa 1 triệu đồng, 65 USD, 2 kính, 1 ĐTDĐ Samsung và một số đồ dùng cá nhân.

Đến ngày 18/4, khi Toản giật túi xách của chị Nguyễn Phương Thảo (tạm trú phường Cẩm Châu) thì bị bắt. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 8X “chuyên” cướp giật tài sản du khách nước ngoài