Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ gần 200kg thuốc nổ

Tùng Anh| 21/09/2017 10:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/9, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đình Kiên và Nguyễn Thị Lưu về hành vi vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, vào ngày 26/8/2017, Lê Đình Kiên (SN 1976, ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) đã vận chuyển 4 thùng xốp bên trong chứa 198kg thuốc nổ từ xã Thanh Sơn về xã Hải Ninh. Sau đó, Kiên đem số lượng thuốc nổ trên về cất giấu tại nhà. Ngày 27/8, được sự vận động của gia đình và lực lượng công an xã, Kiên đã quyết định ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ gần 200kg thuốc nổ

Đối tượng Lê Đình Kiên tại Cơ quan CSĐT

Tại cơ quan điều tra, Lê Đình Kiên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, và thừa nhận vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ nói trên cho đối tượng Nguyễn Thị Lưu (SN 1968, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia).

Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 9/9 cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Lưu.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ gần 200kg thuốc nổ