Khám phá vụ án dàn cảnh, dùng dao nhọn đâm người cướp xe ôm

Song An| 13/05/2013 16:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nam thanh niên dàn cảnh thuê xe, khi chở tới nơi vắng người, đối tượng đã rút dao nhọn ra đâm người xe ôm và cướp xe.

Ngày 12/5, Công an huyện Mỹ Đức phối hợp phòng CSHS CATP điều tra, khám phá vụ cướp xe ôm, đã bắt Nguyễn Trung Đoàn, SN 1979, trú ở Thượng Lâm, Mỹ Đức là đối tượng gây ra vụ cướp. Vụ cướp xảy ra hồi 20h00’ ngày 7/5, nạn nhân là anh Phạm Văn Cường, SN 1979, trú ở Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, làm nghề “xe ôm” chở 1 nam thanh niên từ ngã ba Xuân Mai, huyện Chương Mỹ về huyện Mỹ Đức. Khi đến khu vực xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức đối tượng dùng dao nhọn đâm vào má anh Cường, cướp xe máy, rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày ngày 11/5, anh Bùi Văn Viển (SN: 1982, Trú tại: Gia Phú, Tân Dân, Phú Xuyên) đang đi đến quán bia của anh trai là Bùi Văn Hưng (Gia Phú, Tân Dân, Phú Xuyên) thì gặp anh Đào văn Tú (SN: 1977). Do Tú và Viển có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên 2 người vào quán bia của anh Hưng để giải hòa. Tại đây, 2 người tiếp tục cãi nhau và Viển đã cầm dao chém liên tiếp vào Tú. Đào Văn Tú được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Tú đã chết. Công an huyện Phú Xuyên đã bắt Bùi Văn Viển, lập hồ sơ xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá vụ án dàn cảnh, dùng dao nhọn đâm người cướp xe ôm