Kẻ cầm đầu vụ chém tử vong người đàn ông chở con nhỏ bị bắt

Như Loan| 19/04/2017 15:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ một người đàn ông bị chém tử vong khi đèo con nhỏ trên đường về nhà, sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã bắt được nhóm đối tượng gây án.

Danh tính 6 đối tượng gồm Đỗ Văn Minh (SN 1987); Tạ Quý Anh (SN 1991); Vũ Văn Thành (SN 1997); Nguyễn Văn Hưng (SN 2000); Nguyễn Khắc Bốn (SN 1994) đều trú tại Ninh Bình và Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc”, SN 1987, trú tại phường Hạ Long, TP.Nam Định) được xác định là kẻ chủ mưu.

Kẻ cầm đầu vụ chém tử vong người đàn ông chở con nhỏ bị bắt

"Linh trọc" (áo xanh) đối tượng chủ mưu vụ chém tử vong người đàn ông đã bị bắt

Theo Công an tỉnh Nam Định, sau khi gây án, nhóm đối tượng trên lên kế hoạch bỏ trốn khỏi địa bàn cư trú, đồng thời tỏa đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước hòng trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cơ quan Công an an đã tóm gọn các đối tượng.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 6/4, anh L.V. H (SN 1986, trú tại Đường Bái, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) đang chở con gái từ đường Mạc Thị Bưởi (Nam Định) về nhà thì nhóm của Linh chặn đường truy sát. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, nên Linh đã rủ "đàn em"  gây ra vụ án mạng nói trên.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ cầm đầu vụ chém tử vong người đàn ông chở con nhỏ bị bắt