Hẹn đánh nhau trên facebook, một người bị chém trọng thương

Phong Vân| 25/02/2020 06:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Tân An (Long An) ngày 24/2 cho biết, đã mời làm việc hàng chục đối tượng trong vụ chém người gây thương tích, mà trước đó các đối tượng đã hẹn đánh nhau trên mạng xã hội facebook.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/2, Công an TP Tân An nhận được tin báo tại địa chỉ số 60, đường Trần Văn Nam (phường 3) xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Bị hại là Trần Minh Giàu (SN 2004, ngụ đường Nguyễn Văn Tạo, phường 4, TP Tân An) bị một số đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát. Sau đó, Giàu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị

.Hẹn đánh nhau trên facebook, một người bị chém trọng thương

Các đối tượng trong vụ việc.

Qua điều tra, Công an TP Tân An xác định đây là vụ đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng, gồm: Nhóm của Đặng Tăng Anh Tuấn (SN 2001, ngụ ấp Bình Xuyên, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) cùng 17 đối tượng khác ngụ ở các xã Phú Ngãi Trị, Vịnh Công, Bình Quới (huyện Châu Thành) và nhóm của Trần Minh Giàu cùng 7 đối tượng khác ngụ ở TP Tân An. Đối tượng chém Giàu gây thương tích trong vụ án này là Đặng Tăng Anh Tuấn.

Tối ngày 18/2, bạn của Tuấn gọi điện nói bị 4 người đánh tại đường Trần Văn Nam và nhờ Tuấn đến hỗ trợ. Sau khi gặp người bạn này, Tuấn lên mạng xã hội facebook hẹn đánh nhau với nhóm thanh niên đánh bạn Tuấn.

Đến khoảng 19 giờ ngày 19/2, như đã hẹn, Tuấn mang theo mã tấu để trong cốp xe mô tô cùng nhóm đến địa điểm trên. Đợi khoảng 30 phút, nhóm của Giàu đến. Khi gặp, 2 nhóm lao vào đánh nhau. Tuấn dùng mã tấu chém Giàu gây thương tích ở vai, cổ và chân. Sau đó, Tuấn điều khiển xe mô tô cùng nhóm bạn chạy về nhà.

Tại hiện trường, lực Công an thu giữ 2 gậy bóng chày, 1 con dao thái lan và 3 cây mã tấu của các đối tượng mang theo sử dụng đánh nhau và 2 viên pháo.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hẹn đánh nhau trên facebook, một người bị chém trọng thương