Hai tiếp viên quán cà phê gọi người đến chém nhau, 1 thanh niên đứt lìa tay

Minh Uyên| 25/08/2020 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do có mâu thuẫn, hai nữ tiếp viên hẹn nhau "nói chuyện" và không quên gọi theo người đến hỗn chiến. Hậu quả khiến 1 nam thanh niên bị chém đứt lìa tay.

Ngày 25/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tích cực điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng dao và mã tấu truy sát và chém một thanh niên đứt lìa cánh tay.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn giữa 2 nữ nhân viên làm tại một quán cà phê ở TP Biên Hòa gồm Đỗ Thị Kim Ngân (SN 2000; quê tỉnh Bình Thuận) và một nhân viên tên Trinh (chưa rõ lai lịch) nên khoảng 22 giờ tối 24/8, Ng. hẹn Trinh ra khu vực quán ăn thuộc khu phố 3 phường Tân Hiệp - TP Biên Hòa để nói chuyện.

Khi đến điểm hẹn hai cô gái gọi thêm người mang theo hung khí. Vừa tới nơi thì nhóm của Ngân bị nhóm của Trinh cầm dao, mã tấu đuổi chém.

Hậu quả, Lê Văn Hùng thuộc nhóm của Ngân bị chém đứt 2 cánh tay, trong đó cánh tay trái bị chém đứt lìa.

Ngoài ra còn 2 đối tượng khác là Y Khoa H Mok (SN 1991, ngụ Đắk Lắk) và Bùi Tấn Dũng (SN 1998, ngụ TP Biên Hòa) cũng bị chém trọng thương.

Cả 3 đối tượng bị chém ngay sau đó đã được người dân đưa tới bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Do bị chém quá nặng nên Hùng được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. 

Sau khi gây án, các nghi can đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bước đầu Công an TP Biên Hòa đã xác định được danh tính của các đối tượng liên quan và đang truy bắt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai tiếp viên quán cà phê gọi người đến chém nhau, 1 thanh niên đứt lìa tay