Hai nhóm trai làng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Sơn Tùng| 15/11/2017 12:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/11, Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Ngọc Huy (SN 1995, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn từ trước nên Huy và Hồ Anh Lin (thôn Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) hẹn nhau trên cầu Sông Tiên (huyện Tiên Phước) để "quyết chiến".

Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến này, hai nhóm trai làng đã chuẩn bị rất nhiều súng tự chế, dao, kiếm và mìn.

Hai nhóm trai làng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Đối tượng Đoàn Ngọc Huy 

Khoảng 20 giờ ngày 8/11, 2 nhóm gặp nhau tại địa điểm đã hẹn. Vừa giáp lá cà, Huy liền hướng cây súng về phía Hồ Anh Líp (anh ruột Lin) bóp cò khiến Líp bị thương ở chân.

Gượng đau, Líp dùng điếu thuốc đang hút đốt tim cháy chậm của quả mìn tự chế rồi ném về phía Huy nhưng không trúng. Sau đó cả hai dùng dao lao vào “xử nhau”. Lúc này, hai nhóm trai làng lao vào hỗn chiến, đâm chém nhau gây cảnh hỗn loạn khiến người dân hoảng sợ.

Do làm tốt công tác quản lý địa bàn nên ngay khi nhận tin từ cơ sở, Công an huyện Tiên Phước triển khai lực lượng bắt giữ các đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nhóm trai làng dùng súng giải quyết mâu thuẫn