Hải Dương: Lừa thiếu nữ 18 tuổi vào nhà nghỉ để "làm bậy"

An An| 28/04/2017 10:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy thiếu nữ 18 tuổi đi trên đường, Bình nổi cơn dục vọng liền bịa ra một câu chuyện lừa cô gái vào nhà nghỉ để ép quan hệ tình dục.

Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đức Bình (41 tuổi, trú thôn Bình Cách, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ) về hành vi "Giữ người trái pháp luật".

Theo điều tra của Công an, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/2/2017, Lê Đức Bình đi từ huyện Tứ Ký đến Ninh Giang. Trên đường đi Bình thấy em Trịnh T.Thu (18 tuổi, trú tỉnh Hải Dương). Thấy Thu xinh xắn nên Bình nảy sinh tà ý muốn giao cấu với cô gái.

Để thực hiện ý đồ, Bình nói với Thu mình cũng có cô gái trạc tuổi Thu đang bỏ nhà ra đi. Bình cho biết con gái đang ở một nghỉ trên địa bàn huyện Ninh Giang nên muốn nhờ Thu đến khuyên bảo. Nghe vậy Thu đồng ý.

Hải Dương: Lừa thiếu nữ 18 tuổi vào nhà nghỉ để

Hình minh họa

Ngay sau đó, Bình thuê taxi đưa Thu đến nhà nghỉ Hoa Phượng ở thị trấn Ninh Giang và thuê phòng 203. Khi lên tới phòng, không thấy có người như Bình nói nên Thu định quay ra. Tuy nhiên lúc này, Bình đẩy Thu vào phòng và chốt cửa đòi quan hệ tình dục. Thu kiên quyết chống cự, không đồng ý cho Bình thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy con gái không về nhà, gia đình Thu tổ chức đi tìm kiếm và phát hiện sự việc nên tiến hành giải cứu cho Thu và tố cáo sự việc tới cơ quan công an.

Sau hai tháng thu thập tài liệu, lời khai, ngày 26/4, Công an huyện Ninh Giang đã quyết định khởi tố bị can Bình về hành vi "Giữ người trái pháp luật".

Được biết, Bình đã có vợ con và đang là lao động tự do.

Hiện Công an huyện Ninh Giang vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ một số hành vi phạm tội khác của Bình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Lừa thiếu nữ 18 tuổi vào nhà nghỉ để "làm bậy"