Hai cha con đâm chết họ hàng vì mâu thuẫn

T.Thuỷ| 25/02/2018 21:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào sáng 24/2, tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hoà khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 24/2, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1954, trú tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội) cùng con trai là Nguyễn Văn Bình (SN 1976) đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Việt (SN 1948) cùng con trai là Nguyễn Văn Huy.

Hai bên định xông vào đánh nhau nhưng được người dân xung quanh can ngăn nên kịp thời. Tuy nhiên, một lát sau, hai gia đình tiếp tục mâu thuẫn và cầm theo gậy gỗ lao vào hỗn chiến. Bất ngờ lúc này, cha con ông Việt đã dùng dao mang theo bên người đâm vào mạng sườn, xuyên lên tim, phổi của anh Bình khiến nạn nhân tử vong.

Hai cha con đâm chết họ hàng vì mâu thuẫn

Vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Ảnh cắt từ clip

Không dừng lại ở đó, ông Hoà và ông Việt tiếp tục lao vào đuổi đánh nhau cho đến khi cả hai đều rơi xuống cống nước.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ứng Hoà và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm, đồng thời tạm giữ hai cha con ông Việt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Được biết, hai gia đình vốn là họ hàng nhưng do có mâu thuẫn nên hay xảy ra tranh cãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cha con đâm chết họ hàng vì mâu thuẫn