Hà Nội: Tập trung trấn áp ổ, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí "nóng"

Hạnh Quỳnh| 23/03/2015 21:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/3, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán 2015 và sơ kết đợt 1 phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2015.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tích, chiến công Công an Hà Nội đạt được trong đợt cao điểm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự. "Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, các chỉ tiêu công tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đều đạt và vượt so với cùng kỳ các năm trước đó", Thượng tướng Lê Quý Vương biểu dương. 

Thượng tướng yêu cầu, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, Công an Hà Nội cần bám sát kế hoạch, mục tiêu, tập trung cao độ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng sắp diễn ra như Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU - 132), kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng các cấp. Đối với công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, Công an Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt, chống bằng được oan sai. Nghiêm cấm bức cung nhục hình. Thực hiện “thượng tôn pháp luật”, Công an Thủ đô phải đi đầu, nhất là các đồng chí công an cơ sở, công an xã. 

Theo Công an thành phố Hà Nội, đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vừa qua đã đánh trúng các đối tượng trọng điểm, những vấn đề phức tạp nổi lên, đem lại kết quả cao, tạo hiệu ứng tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm tại các đơn vị trong toàn lực lượng. Tội phạm được kiềm chế, trọng án giảm, các vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng giảm; tỷ lệ điều tra khám phá, tỷ lệ triệt phá ổ nhóm đạt cao. Công an thành phố đã triệt phá nhanh các vụ án nhạy cảm, không để bức xúc trong dư luận. Kết quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, công nghệ cao đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Bên cạnh việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng sắp diễn ra như IPU - 132, ngay trong tháng 3/2015, Công an Hà Nội tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các ổ, nhóm tội phạm côn đồ hung hãn, sử dụng vũ khí "nóng", vật liệu nổ gây án, đòi nợ thuê; hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật; tệ nạn cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan. 

Công an thành phố tiếp tục rà soát các loại đối tượng, các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự để có kế hoạch chủ động đấu tranh giải quyết, phấn đấu không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận, không để phát sinh các địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Công an Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao. Bên cạnh đó, tăng cường các lực lượng 141, 142, các tổ công tác đặc biệt..., phối hợp lực lượng dân phố, dân phòng tuần tra, canh gác, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, nhất là những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; điểm, tụ điểm tệ nạn ma túy...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tập trung trấn áp ổ, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí "nóng"