Giết người tình rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc

Vũ Ba| 17/07/2018 16:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi sát hại người tình, Bằng lấy xe máy rời khỏi hiện trường, bỏ trốn đến khu vực biên giới. Khi đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc, Bằng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoảng 4 giờ ngày 17/7, lực lượng chức năng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Hải Hà, Công an TP Móng Cái và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Bằng (SN 1968, trú tại thôn Cái Đước, xã Tiến Tới, huyện Hải Hà, Quảng Ninh).

Bằng là đối tượng đã sát hại dã man chị Hồng Thị Thủy (SN 1985) tại phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) vào đêm 15/7. 

Giết người tình rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc

Hoàng Văn Bằng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 15/7, tại nhà ông Hồng Văn Sơn (bố đẻ chị Hồng Thị Thủy) ở số nhà 141, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Bằng đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ và tay chị Thủy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Bằng đã dùng xe máy của chị Thủy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng đi theo đường vành đai biên giới từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) xuống xã Bắc Sơn (Móng Cái) ẩn náu.

Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng Bằng đã gọi điện cho chị gái ruột (đã lấy chồng bên Trung Quốc) với mục đích tìm đường trốn sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau khi ẩn náu một ngày tại xã Bắc Sơn, vào tối 16/7, Bằng di chuyển ra khu vực giáp cửa khẩu để tìm đường vượt biên

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng khai nhận, đã sống chung như vợ chồng vói chị Thủy và đã có với nhau một con chung. Thời gian gần đây giữa hai người đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tối 15/7, sau khi có cãi vã, đối tượng đã dùng dao đâm sát hại nạn nhân. 

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người tình rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc