Giả làm giám đốc, lừa đảo xin việc rồi trốn truy nã hơn 10 năm

Công Quốc| 26/06/2017 08:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, bắt đối tượng Mai Thanh Nhàn (sinh năm 1956, ngụ ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) theo lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 08/2005, đối tượng Nhàn mạo nhận là Giám đốc khu Khí – Điện – Đạm huyện U Minh (Cà Mau) và vận động người dân ở 2 xã Nguyễn Phích và Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xin việc vào khu Khí – Điện – Đạm với lệ phí mỗi bộ hồ sơ từ 2 đến 3 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của người dân, vị giám đốc giả này đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Giả làm giám đốc, lừa đảo xin việc rồi trốn truy nã hơn 10 năm

Đối tượng Mai Thanh Nhàn

Sau khi nhận đơn tố cáo từ người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Mai Thanh Nhàn.

Qua hơn 11 năm lẩn trốn, đối tượng Nhàn bị lực lượng Cảnh sát bắt giữ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khi đang làm công nhân cho Cty gỗ Hiệp Thành Phát.

Được biết, số tiền mà đối tượng Nhàn lừa đảo lên tới 45 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Cà Mau đã bàn giao đối tượng Nhàn cho Công an huyện U Minh xử lý theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả làm giám đốc, lừa đảo xin việc rồi trốn truy nã hơn 10 năm