Dùng xăng ngăn cản cưỡng chế thi hành hành án, hai vợ chồng bị bỏng
Ngày 24/9, Chi Cục thi hành án dân sự Q.Ngũ Hành Sơn tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với ông bà Hồ Văn Dũng, Cao Thị Bé (cùng sinh năm 1972, trú số 8 Lê Đình Chính, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Theo đó, cưỡng chế giao nhà, đất tại nhà số 8 Lê Đình Chính, thuộc tổ 35 P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn để giao cho người mua tài sản.
Ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng.
Ông Dũng, bà Bé khẳng định, đằng sau hợp đồng chuyển nhượng đất còn nhiều vấn đề khuất tất, ông bà bị “lừa” ký vào hợp đồng. Không chỉ vậy, quá trình tòa xét xử, đến quá trình bán đấu giá tài sản của ông bà, các cơ quan chức năng đã không xem xét, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, thời gian qua vợ chồng ông bà có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ đồng thời đã có đơn gửi TAND cấp cao đề nghị xem xét theo trình tự giám đốc thẩm.
Tuy nhiên, đơn khiến nại của ông bà chưa được giải quyết dứt điểm thì ngày 24/9 Chi Cục thi hành án dân sự Q.ngũ Hành Sơn đã tiến hành cưỡng chế đối với tài sản nói trên.
Trong quá trình phản đối việc cưỡng chế này, ông bà dùng xăng để ngăn cản nên dẫn đến bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.
Hiện, ông Dũng được chẩn đoán bỏng độ 2,3,4 với 25% hai chân và 2 bàn tay, bà Bé bỏng độ 2,3, 12% hai chân.
Thể thao
-
ĐT nữ Việt Nam thắng thuyết phục, tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vô địch SEA Games 30
- HLV Nishino: Chúng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài
- Kết quả Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30: Tin vui đến từ "đường đua xanh"
- HLV Park Hang-seo bênh vực Văn Toản, báo tin vui về Quang Hải
- Loại Thái Lan, Việt Nam thẳng tiến vào bán kết SEA Games 30
Chính trị
-
Bác tin người Việt mua đất Biển Hồ đe dọa chủ quyền Campuchia
- Chính thức bắt đầu xử lý điểm nóng về dioxin lớn nhất, phức tạp nhất ở Việt Nam
- Thủ tướng chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
- Hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế có bước đột phá mới cả về lượng và chất
- Thúc đẩy quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam- Campuchia
ý kiến của bạn