Dùng búa đánh chết người rồi gọi điện cho Công an nói bắt được trộm

Hải Phong| 24/05/2018 16:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi dùng búa đánh chết nạn nhân, đối tượng gây án gọi điện cho Công an xã trình báo là bắt được trộm, đề nghị đến giải quyết.

Ngày 23/5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Thừa (tức Thừa “lang”, SN 1975, ĐKTT tại xã Trung Hà, Thủy Nguyên), nghi can trong vụ án mạng xảy ra tại khu vực thôn Chùa, xã Trung Hà.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (SN 1988, ĐKTT tại thôn Giữa, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Dùng búa đánh chết người rồi gọi điện cho Công an nói bắt được trộm

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 20h00 ngày 21/5, Thừa nghi ngờ anh T. trộm cắp tài sản nên đã dùng búa đánh vào vai, ngực, lưng, đầu gối và mắt cá hai chân của nạn nhân tại nhà mình. Đến khoảng 21h cùng ngày, Thừa gọi điện cho Công an xã trình báo về việc bắt được trộm, đề nghị đến giải quyết rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đến và phát hiện anh T. bị thương tích nên đưa đi cấp cứu Trạm y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng búa đánh chết người rồi gọi điện cho Công an nói bắt được trộm